Uống rượu say, giở trò dâm ô với cháu vợ

Duyên Hà| 12/12/2015 13:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi uống rượu say, Trình về nhà vợ chơi. Tại đây, bị cáo đã giở trò dâm ô với con gái của chị vợ.

TAND TP Hải Dương vừa mở phiên toà đối với bị cáo Đinh Văn Trình (sinh năm 1984, ở thôn Trần Phú, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội dâm ô với trẻ em.

Uống rượu say, giở trò dâm ô với cháu vợ

Hình minh họa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 9 giờ 30 ngày 21-12-2013, sau khi đi uống rượu, Trình về nhà bố mẹ vợ ở khu 3, phường Nhị Châu (TP Hải Dương). Tại đây, lợi dụng việc không có người lớn trong nhà, Trình đã dùng vũ lực đe dọa và sàm sỡ với cháu T.T.Y (sinh năm 2006, là con gái chị vợ của Trình). Hành vi của Trình bị người nhà vợ phát hiện.

Khi gia đình làm đơn trình báo công an, Trình đã bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã ngày 7-9-2015.

Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Trình 5 tháng tù giam về tội dâm ô với trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uống rượu say, giở trò dâm ô với cháu vợ