Tử hình "nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 28-11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Mạnh Hòa (40 tuổi) cùng chung mức án tử hình về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

16 bị cáo khác trong vụ án cũng lần lượt nhận mức án từ hơn 1 năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Kim Anh và Hòa quen biết nhau từ ngày còn ở Hải Phòng. Năm 2009, họ gặp nhau ở TP.HCM. Biết Kim Anh bán ma túy nên Hòa lấy để bán lại kiếm lời. Tháng 4-2010, khi Hòa đang nhận 4 bánh hêrôin của Kim Anh thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bị cáo Hòa và Kim Anh nhận mức án cao nhất do số lượng ma túy mua bán quá lớn. (Ảnh: VNE)

Tại cơ quan Công an, Kim Anh khai nhận đã mua 6 bánh hêrôin và hàng nghìn viên thuốc lắc từ Trung Quốc đem về Hải Phòng. Không chỉ lấy "hàng" từ Trung Quốc, Kim Anh còn mang hàng nghìn viên ma túy tổng hợp ở Campuchia về TP.HCM bán lại cho nhiều "mối" khác, thu lời hàng trăm triệu đồng.

Tổng cộng đường dây ma túy xuyên quốc gia do Kim Anh cầm đầu đã mua bán trót lọt 7 bánh hêrôin, 2.500 viên thuốc lắc, trên 100 gram ma túy dạng đá...

Tại Tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Thủy, do chưa đủ cơ sở kết luận về tội sản xuất trái phép chất ma túy như truy tố của Viện kiểm sát nên chỉ bị xem xét ở tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

H.D

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình "nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia