Tp. Hồ Chí Minh: Trình độ của Hội thẩm nhân dân ngày càng được nâng lên

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là nhận định của ông Trần Văn Sự, Phó Chánh án TAND Tp. Hồ Chí Minh, trong buổi Tổng kết nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân 2004-2011 của ngành tại TAND Tp. Hồ Chí Minh mới đây.

Theo báo cáo, toàn ngành TAND thành phố hiện có 766 vị HTND, trong đó cấp thành phố là 94 Hội thẩm, cấp quận, huyện là 672 Hội thẩm.

Nhìn chung, trình độ của các vị Hội thẩm ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, công tác hội thẩm cũng còn có nhiều khó khăn, tồn tại chưa giải quyết được. Tuy ngành Tòa án đã có sự cố gắng nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu văn bản pháp luật mới… của HTND chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thay mặt lãnh đạo HĐND, UBND Tp. Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ghi nhận những kết quả tích cực mà các HTND ở thành phố đã làm được trong nhiệm kỳ qua. Đối với những khó khăn còn tồn đọng, ông Trí đề nghị TAND thành phố và Đoàn HTND tổng hợp, có văn bản gửi về HĐND, UBND thành phố để tìm hướng giải quyết kịp thời.

Quang Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Hồ Chí Minh: Trình độ của Hội thẩm nhân dân ngày càng được nâng lên