Tăng án tù cho kẻ chủ mưu giết người

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7-11, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm và quyết định tăng án đối với Trần Văn Ngon (SN 1984) từ 18 năm tù lên 20 năm tù về tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đoàn Trung Quân (SN 1983) mức án 20 năm tù, Trương Hải Âu (SN 1991) 15 năm tù, Nguyễn Trọng Tấn (SN 1990) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Trần Văn Ngon (bìa trái), Đoàn Trung Quân (bìa phải) tại phiên tòa phúc thẩm


Theo bản án sơ thẩm, giữa Ngon và anh Đỗ Minh Tuyền (cùng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) có mâu thuẫn từ trước. Rạng sáng 2-2-2011, anh Tuyền cầm mã tấu đến nhà tìm Ngon nhưng Ngon không mở cửa. Vài tiếng sau, Ngon rủ Quân, Âu, Tấn sang nhà anh Tuyền “nói chuyện” nhưng không gặp nên bỏ về. Trong lúc cả bọn ngồi nhậu, anh Tuyền gọi điện thoại cho Ngon dẫn đến hai bên cự cãi. Ngon dẫn đồng bọn quay lại, rồi cùng Quân đâm anh Tuyền nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.


Mai Kiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng án tù cho kẻ chủ mưu giết người