Tạm hoãn phiên toà xét xử Công an dùng súng làm chết người

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 7-6-2011, TAND huyện Tĩnh Gia đã xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Thư (nguyên cán bộ Công an huyện) làm chết 2 người và bị thương 1 người khi đang làm nhiệm vụ.

Gia đình nạn nhân tại Toà

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 25-5-2010, tại địa bàn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, xảy ra vụ xô xát liên quan đến giải phóng mặt bằng. Sau hai tiếng súng vang lên, anh Lê Hữu Nam (43 tuổi) gục ngã ngay tại chỗ. Phát súng thứ hai, đạn xuyên qua bàn tay phải chị Lê Thị Thanh (37 tuổi, ở thôn Trung Sơn), rồi trúng vào bụng dưới sườn trái cháu Lê Xuân Dũng (12 tuổi). Cả ba người nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Dũng đã chết. Chị Thanh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia; còn anh Nam bị chấn thương sọ não rồi tử vong vài ngày sau. Sau đó, bức xúc trước sự việc cháu Dũng, anh Nam bị bắn chết, nhiều người dân tập trung trước nhà và đập phá đồ tại cửa hàng của gia đình ông Chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải, Lê Trọng Hồng. Ngày 27-5-2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Thư.

Phiên tòa đã thu hút đông đảo người dân tới tham dự. Tại phiên xử, do cần phải làm sáng tỏ một số tình tiết liên quan nên chủ toạ đã hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND huyện Tĩnh Gia điều tra bổ sung.

Lê Duẩn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm hoãn phiên toà xét xử Công an dùng súng làm chết người