Khánh Hòa: Hành xử côn đồ, nhân viên bảo vệ lĩnh án

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 29-11, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1980, Tổ trưởng Tổ bảo vệ) 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và bồi thường cho người bị hại 3,6 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa


Chiều ngày 6-8-2010, Hòa và Vòng Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại bãi khai thác cát của Công ty TNHH khai thác cát Vĩnh Ngọc ở thôn 2, xã Diên Đồng thì chị Lê Thị Thúy Hằng cùng với Nguyễn Xuân Bảo Sơn và Lê Ngọc Khoa đến để kiểm tra xe đào (của gia đình) đang góp vốn làm ăn tại công ty trên. Trong lúc kiểm tra xe, chị Hằng bảo Sơn và Khoa tháo bình ắc quy xe và đem đi gửi cho Hòa nhưng Hòa không đồng ý nên chị Hằng thuê xe bò chở đến nhà dân gần đó để gửi.

Lúc này, Sơn lấy máy ảnh ra chụp một số kiểu liên quan đến chiếc xe đào thì bị Anh đến dùng tay đấm vào mặt và người Sơn đồng thời giật lấy máy ảnh, liền sau đó Hòa cũng xông vào dùng chân đá Sơn hai cái và nhặt một cục đá đập vào đầu Sơn gây thương tích 5%. Sau đó, Hòa bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.


Thiên Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Hành xử côn đồ, nhân viên bảo vệ lĩnh án