3 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Mạnh Hùng| 18/03/2019 18:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều nay (18/3), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với các bị cáo trong đường dây vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thị Hợp (SN 1977, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Vũ Thị Thu Hoài (SN 1972, trú tại phường Cát Dải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Vũ Thị Hải Yến (SN 1995, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Lê Trung Thành (SN 1979, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

3 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Trong đó, bị cáo bị cáo Phạm Thị Hợp bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển, Mua bán trái phép chất ma túy”, các bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm e khoản 4, Điều 194 - BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0h5’ ngày 20/6/2017, tại sảnh A nội địa đến nhà ga T1 - Sân bay Nội Bài, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy -Bộ Công an phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh A bắt quả tang Vũ Thị Hải Yến và Vũ Thị Thu Hoài đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra hành lý ký gửi của Yến, cơ quan chức năng thu giữ 1 hộp cát tông, trên hộp ghi chữ “Cà phê thứ thiệt G7”, bên trong có 15 quả thanh long, trong đó có 12 quả trong ruột có 1 - 2 túi nilon màu trắng chứa các viên nén hình tròn màu xanh, tinh thể màu trắng.

Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 2 túi bên ngoài ghi nhãn hiệu bánh pía nhưng bên trong chứa ma túy. Bên cạnh đó, Yến còn tự nguyện giao nộp 2 túi nilon chứa ma túy giấu trong áo ngực.

Tổng số khối lượng ma túy cơ quan chức năng thu giữ của Yến và Hoài là hơn 2,6kg.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trung tuần tháng 6/2017, Phạm Thị Hợp nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Liên thuê vào TP. Hồ Chí Minh để nhận và vận chuyển ma túy về Hải Phòng. Do Hợp bận con nhỏ nên Hợp đã bảo Liên để Vũ Thị Thu Hoài đã nhận đi thay.

Trước khi đi, Hoài đã điện thoại rủ Vũ Thị Hải Yến đi cùng. Sau khi bay thẳng từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh, Hoài và Yến đi thuê khách sạn nghỉ đồng thời điện thoại cho Hợp biết tình hình. Quá trình nói chuyện, Hoài bảo Hợp cho mình số điện thoại của Liên để liên lạc địa điểm giao nhận ma túy.

Sau khi liên lạc với Liên, Hoài với Yến ra chợ mua 15 quả thanh long, túi nilon, băng dính để chuẩn bị cho việc cất giấu ma túy.

Cũng theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 19/6/2017, bộ đôi nhận hơn 2,6kg ma túy được giấu trong các cốc bỏng ngô do Nguyễn Thị Huyền Trang – người quen của Yến và một người phụ nữ khác mang đến khách sạn.

Nhận hàng xong, Hoài và Yến mang lên phòng chia nhỏ, cất giấu vào quả thanh long đã khoét ruột. Khuya cùng ngày, họ đi máy bay ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) thì bị kiểm tra, bắt giữ vào rạng sáng hôm sau.

Do đang nuôi con nhỏ nên Hợp được tại ngoại còn Liên thì đã rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan chức năng chưa bắt được.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 5 tháng sau, hai người phụ nữ trên lại tiếp tục vận chuyển ma túy. Lần này, chỉ có Hợp bị bắt giữ cùng đồng bọn, Liên thì không.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 28/10/2017, Nguyễn Thị Liên điện thoại bảo Hợp sang Campuchia nhận ma túy vận chuyển về Việt Nam cho mình với tiền công 40 triệu đồng. Hợp đồng ý sau đó rủ Lê Trung Thành đi cùng với hứa hẹn trả 20 triệu đồng tiền công.

Đến ngày 4/11/2017, Hợp và Thành bay vào TP. Hồ Chí Minh sau đó bắt xe khách đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, họ đi theo đường tiểu ngạch sang Campuchia.

Theo sự hướng dẫn của Liên, Hợp và Thành đi xe đến thành phố Phnôm Pênh thuê khách sạn. Sau đó, Hợp báo cho Liên biết mình đã đến địa điểm giao nhận “hàng”. Tối cùng ngày, Liên bảo Hợp xuống sảnh khách sạn nhận ma túy.

Nhận xong, sáng hôm sau bộ đôi bắt xe bus ra cửa khẩu Mộc Bài. Khi tới gần cửa khẩu, họ xuống xe đi xe ôm ra Mộc Bài. Tại đây, họ bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng đầu tháng 4/2017, Phạm Thị Hợp còn mua 1.300 viên ma túy và gần 500 gam Methamphetamine của Đỗ Thị Hồng Loan. Sau đó Hợp thuê Vũ Thị Hải Yến vận chuyển 800 viên và gần 5 gam ma túy trên cho người đàn ông tên Tuấn (Trạm, chưa rõ lai lịch ở Hải Dương).

Theo cáo trạng, trong vụ án này, Phạm Thị Hợp có vai trò chính, Hoài, Yến và Thành có vai trò đồng phạm tích cực.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt đẻ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn nên cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung

Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hợp lĩnh án tù chung thân, các bị cáo Vũ Thị Thu Hoài, Vũ Thị Hải Yến và Lê Trung Thành cùng nhau lĩnh án tử hình theo đúng tội danh truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia