27 năm tù cho băng nhóm chém “hiệp sĩ”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28-10, TAND thị xã Dĩ An, Bình Dương mở phiên tòa xét xử lưu động băng nhóm Tuấn “chó” và 6 đồng bọn chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên. Hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên xử.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Hồ Vĩ)

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn “chó”, 33 tuổi, ngụ xóm Diễn Châu, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) mức án 5 năm 6 tháng tù. Đồng phạm đắt lực của Tuấn “chó” là Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, ngụ Bình Phước) cũng bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù. Phạm Văn Hoành (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa) - kẻ trực tiếp ra tay chém anh Tiên 5 năm tù; Nguyễn Văn Lý (21 tuổi, ngụ Bình Phước) 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Văn Phong, Võ Đông Phong, Đinh Công Thìn đồng mức án 2 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, Tuấn “chó” khai: Ngày 24-6, Lê Thị Liên - đồng bọn của hắn điều khiển một chiếc xe máy về Bình Phước tiêu thụ. Phát hiện là xe gian, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên và người dân bắt giữ xe, giao người và tang vật cho Công an phường An Bình xử lý.

Ngay khi Liên bị bắt, hôm sau để trả thù “hiệp sĩ”, bọn chúng bàn kế hoạch “xử” anh Tiên. Năm nhờ Tuấn “chó” chém anh Tiên. Do vợ sắp sinh nên Tuấn “chó” không tiện ra tay. Sợ mất lòng Năm nên chiều 26-7, Tuấn “chó” gọi điện thoại cho Hoành ra lệnh chém anh Tiên. Dù không biết tên tuổi nạn nhân nhưng Hoành vẫn nhận lời.

Sau khi Tuấn “chó” chỉ điểm cho đàn em, anh Tiên đã bị chém trọng thương ngay tại lò bánh mì “Lục Gia” của mình.

Ngoài vụ án gây thương tích cho anh Tiên, băng Tuấn “chó” còn liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác về đường dây “đá nóng” xe gắn máy chuyên nghiệp và tiêu thu xe gian xuyên quốc gia. Trong đó, tên Nguyễn Văn Năm là một mắt xích quan trọng trong đường dây này cũng sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Hồ Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
27 năm tù cho băng nhóm chém “hiệp sĩ”