Ông Nguyễn Hữu Bình (IVS): Khối ngoại sẽ là người quyết định thị trường tháng 6

05/06/2014 08:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Nguyễn Hữu Bình – Trưởng phòng phân tích CTCK đầu tư Việt Nam (IVS) nhận định: “Sau tháng 5, thị trường có thể rơi vào nhịp điều chỉnh nhẹ mà vùng thấp nhất có thể là 540 điểm của VN-Index và 74 điểm của HNX-Index.

Sau đó, nhịp tăng sẽ lại tiếp tục với mục tiêu 580 điểm và 80 điểm của 2 chỉ số. Khối ngoại sẽ là người quyết định thị trường”.

Theo ông Bình, do những biến động mạnh từ vấn đề biển Đông hay vụ xét xử bầu Kiên vẫn làm nhiều nhà đầu tư e ngại nên sự hồi phục của thị trường trong tháng 5 luôn đan xen nhưng chính điều này giúp cho sự hồi phục vừa qua trở nên bền vững hơn.

Thị trường cuối tháng 5 cho dấu hiệu điều chỉnh khi lực mua yếu dần ngay cả ở các bluechips và nhóm các cổ phiếu đầu cơ - thị giá thấp (thị trường gia tăng do được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chủ yếu là MSN và GAS). Trong khi đó, những thông tin kinh tế có thể hỗ trợ qua kỳ họp thường kỳ của Chính phủ tháng 5 vừa qua không xuất hiện.

Ông Bình cho rằng thị trường sau tháng 5 có thể rơi vào nhịp điều chỉnh nhẹ mà vùng thấp nhất có thể là 540 điểm của VN-Index và 74 điểm của HNX-Index. Theo ông, đây là nhịp dừng nghỉ của dòng tiền và rất nhiều nhà đầu tư vẫn mong muốn thị trường điều chỉnh để tham gia trở lại. Áp lực từ nhịp này có thể làm nhóm các cổ phiếu đầu cơ rơi mạnh, trong khi nhóm cổ phiếu bluechips sẽ không nhiều biến động. Sau điều chỉnh, nhịp tăng sẽ lại với mục tiêu 580 điểm của VN-Index và 80 điểm của HNX-Index.

Riêng với thị trường tháng 6, ông cho rằng trong tháng này khối ngoại sẽ là người quyết định thị trường.

Ông lý giải: “Nhịp hồi phục vừa qua chưa cho thấy tín hiệu tích cực bởi nhóm cổ phiếu bluechips chưa có tính dẫn dắt và hút dòng tiền. Thị trường vẫn dựa vào khối ngoại, mà theo thống kê từ các năm trước đây thì tháng 6 luôn là tháng bán ròng. Chúng ta có thể đặt ra cả giả thiết này dù rằng dòng tiền ngoại vẫn vào rất mạnh trong tháng 5. Nếu điều đó xảy ra thì thị trường có thể giảm sâu hơn ngưỡng mà tôi đề cập ở trên. Còn ngược lại nếu như khối ngoại không bán ròng thì có thể thị trường sẽ tăng trở lại sau khi sideway tại ngưỡng trên. Nhà đầu tư cần quan sát động thái của khối này cũng như thanh khoản của thị trường. Đó là tín hiệu báo cho nhà đầu tư biết về khả năng của thị trường để đưa ra chiến lược cụ thể”.

Ngoài ra, tháng 6 là tháng diễn ra kỳ đảo danh mục của các quỹ ETFs nên có thể có một số mã cổ phiếu có biến động. Cũng như những kỳ gần đây, việc dự báo là khá khó khăn nên những nhà đầu tư không thực sự am hiểu và tính toán đúng có thể sai lệch.

Trên góc độ an toàn, ông Bình cho rằng nhà đầu tư nên chờ đợi những nhịp giảm (nếu có) diễn ra và mua dần những cổ phiếu bluechips hấp dẫn cho mục tiên trung hạn. Đây là nhóm cổ phiếu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho thị trường và chỉ có những thời điểm nhất định nhóm này mới có mức giá hấp dẫn. Còn với nhóm đầu cơ, dù những nhịp điều chỉnh vừa qua đã kéo giá cổ phiếu về mức khá thấp nhưng nhà đầu tư chỉ nên quay trở lại khi thị trường sôi động mà điều đó chưa diễn ra. Nếu thị trường sôi động trở lại thì nhóm này lại là nhóm có tiềm năng mang lại lơi nhuận cao hơn hẳn, nhưng phải đúng thời điểm.

Duy Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Hữu Bình (IVS): Khối ngoại sẽ là người quyết định thị trường tháng 6