Nguyên đại úy quân đội lĩnh án vì lừa chạy trường

Bá Mạnh| 17/03/2021 14:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với mác quân nhân và nắm được tâm lý có nhiều người muốn chạy cho con cháu vào học các trường công an, quân đội…, Dũng dễ dàng tạo được lòng tin với bị hại và chiếm đoạt tiền của họ.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Dũng (SN 1977, trú tại TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) - nguyên Đại úy quân đội Ban Chỉ huy quân sự Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Dũng công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5/2019) với quân hàm đại úy. Nắm bắt được tâm lý nhiều gia đình muốn chạy cho con cháu họ vào học tại các trường công an, quân đội nên Dũng đã tạo ra vỏ bọc hào nhoáng, có quan hệ rộng và nhận chạy vào các trường nói trên mà không phải thi tuyển.

bi-cao-pham-van-dung.jpg
Bị cáo Phạm Văn Dũng tại phiên xử.

Đầu năm 2014, thông qua giới thiệu của người quen, bà D.T.H. (trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ Dũng xin cho 4 người con của mình vào học ngành công an và quân đội.

Dũng nhận lời và hứa chạy cho các con bà H. Sau đó, để tạo lòng tin, Dũng đã nhờ một người đóng giả là cán bộ cấp cao công tác tại Bộ Công an về nhà bà H. để lấy thông tin những người con của bà.

Tin tưởng nên từ năm 2014 đến năm 2018, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Dũng với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Bỏ ra số tiền lớn nhưng qua thời gian vẫn chỉ nhận được những lời hứa hẹn của Dũng nên bà H. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Cơ quan chức năng sau đó điều tra và xác định Dũng không có khả năng chạy trường mà chỉ bịa ra để lừa đảo những gia đình có nhu cầu rồi chiếm đoạt tiền của họ để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xử, Phạm Văn Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin lỗi bị hại cũng như đơn vị, toàn ngành vì cá nhân mình mà đã bị ảnh hưởng, đồng thời mong HĐXX giảm án để bị cáo có thể sớm về với gia đình.

Nhận định hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật, gây ra dư luận cũng như làm ảnh hưởng đến hình ảnh người quân nhân, vì hám lợi mà bất chấp để lừa đảo nên cần phải nhận mức án nghiêm minh để răn đe và cảnh tỉnh chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 14 năm tù, đồng thời yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của bị hại. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên đại úy quân đội lĩnh án vì lừa chạy trường