Tòa tuyên án

Người mất mạng, kẻ vướng vòng lao lý do mâu thuẫn ở quán karaoke

Mạnh Hùng 15/09/2023 - 20:17

Trong hai ngày từ (14 - 15/9), TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quang Nhật (SN 2005, ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên) về tội “Giết người”.

a9fc22a5-25c2-4a56-833e-ad73d09c5550.jpeg
Bị cáo Trần Quang Nhật tại phiên tòa xét xử

Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Đại Nghĩa, đã mất và anh Dương Công Toản, bị thương tích 58% sức khoẻ.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23h ngày 12/1, tại quán hát karaoke Đoan Trang (ở thôn Tân Thành, xã Tháo Hòa, huyện Hàm Yên), do mâu thuẫn trong quá trình giao lưu hát karaoke, Trần Quang Nhật bị anh Hoàng Đại Nghĩa (ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) dùng micro đập 1 phát vào sau gáy.

Sau đó, Nhật cầm cốc thủy tinh đập 1 phát trúng vào mặt của anh Nghĩa. Anh Nghĩa cầm chai bia đập và dùng tay đấm nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của Nhật.

Anh Dương Công Toản (ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) dùng tay, chân đấm đá vào đầu, chân Nhật. Lúc này, Nhật cầm dao nhọn (dài 20cm) đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng anh Toản gây thương tích; đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của anh Nghĩa gây thương tích nặng, khiến anh Nghĩa tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Toản bị tổn hại cơ thể 58%.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay, bị cáo Trần Quang Nhật thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố và cho rằng, bản thân bị cáo bị anh Nghĩa, anh Toản đánh nên mới dùng dao đâm lại các nạn nhân, bị cáo đã gửi lời xin lỗi và xin gia đình bị hại tha thứ cho mình.

Trước lời khai của bị cáo Nhật, bị hại Dương Công Toản cho rằng, bản thân không dùng tay chân đánh bị cáo Nhật, khi thấy anh Nghĩa bị đâm thì lên đỡ.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS cho rằng, dựa vào lời khai cũng như hồ sơ vụ án có đủ căn cứ chứng minh bị cáo Trần Quang Nhật phạm tội “Giết người”, và đề đề nghị HĐXX xử phạt mức án từ 14-15 năm tù.

Trong phần nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án, bị cáo Nhật đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm có cơ hôi được làm lại cuộc đời.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ thông báo thời gian tuyên án đối với bị cáo sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người mất mạng, kẻ vướng vòng lao lý do mâu thuẫn ở quán karaoke