An ninh trật tự

Đâm người trọng thương khi đi giải quyết mâu thuẫn

Lê Hiếu 14/09/2023 - 16:07

Ngày 14/9, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1999, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 26/6, anh Nguyễn Văn Giáo (SN 1986, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) điều khiển xe máy trên đường nội thôn 2, xã Ea Tiêu để về nhà thì phát hiện Hồ Phi Tuệ (SN 2003, trú cùng xã) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Thấy Tuệ chạy xe nhanh nên anh Giáo nói chạy chậm thôi. Nghe vậy, Tuệ liền dừng xe lại rồi giữa hai người xảy ra cự cãi với nhau.

daklak.-bi-dam-trong-thuong-vi-mau-thuan-luc-tham-gia-giao-thong.-hinh1-1-(1).jpg
Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thế Anh.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Tuệ lao vào dùng tay đánh trúng mặt và đầu anh Giáo gây thương tích. Sau khi được mọi người can ngăn thì cả hai người dừng lại rồi đi về. Tuy nhiên, do bức xúc chuyện mình bị đánh nên anh Giáo đã nhờ người bạn chở đến nhà anh Tuệ để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Nguyễn Thế Anh là em cọc chèo với anh Giáo cũng đi theo. Khi đến đường nội thôn 2, xã Ea Tiêu giao nhau với Quốc lộ 27, anh Giáo gặp Tuệ và hai người tiếp tục xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau.

Thấy vậy, Thế Anh chạy đến can ngăn thì bị đánh vào vùng đầu. Vì nghĩ Tuệ đánh mình nên Thế Anh đã lấy con dao Thái Lan gần đó lao đến đâm 1 nhát vào vùng hông ngực trái làm con dao gãy và nằm trong cơ thể của Tuệ.

Rất may, Tuệ được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 54%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người trọng thương khi đi giải quyết mâu thuẫn