Lãnh án tù chung thân vì "a dua" chuyện người khác

Hoàng Thiên Lý| 27/08/2014 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong khi chơi bi-a mà hai nhóm thanh niên đã lao vào đánh nhau để rồi người thành người thiên cổ, kẻ vào tù ngồi bóc lịch.

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/12/2012, Đông, Bình "Đề", Huy đến quán bi-a “Thanh Phương” (do Nguyễn Thị Thúy Nga làm chủ), trong lúc chơi có Ngô Vin đến xem. Khoảng 10 phút sau, có thêm một nhóm 4 thanh niên khác vào chơi tại bàn số 5, sát bàn của nhóm Đông gồm: Trần Văn Bình, Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hữu Thiện. Trong lúc chơi bi-a, Đông có va chạm cơ với Văn Bình. Thấy vậy Đông, Bình "Đề", Huy tay cầm cơ đến gặp Văn Bình nói chuyện. Đang nói chuyện thì Bình "Đề" dùng cơ bi-a đánh vào đầu Văn Bình bị thương, chảy máu và ngã tại bàn. Thấy vậy, Hậu, Tâm, Thiện dùng cơ bi-a đánh lại Bình "Đề" để giải cứu cho Văn Bình. Lúc này, Đông, Huy, Bình "Đề" cầm cơ bi-a đánh nhóm Văn Bình. Văn Bình thấy Vin và cho rằng Vin vừa đánh mình bị thương nên đã xông lại ôm, vật và lấy cây cơ bi-a đánh Vin làm cơ bi-a bị gãy. Trong lúc Văn Bình đánh Vin, có một thanh niên (không xác định) sử dụng dao đâm vào bàn chân làm Văn Bình bị thương. Văn Bình thấy dao nên dùng cơ bi-a đâm một nhát trúng vào đùi của Vin làm chảy máu để thoát thân. Sau đó, nhóm Văn Bình ném cơ bi-a bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy, Đông, Huy, Bình "Đề" cầm cơ bi-a đuổi đánh nhóm Văn Bình. Do Văn Bình đánh Vin nên Vin cũng cầm cơ bi-a đuổi theo đánh Văn Bình.

Lãnh án tù chung thân vì

Bị cáo Dũng, Đông, Bình, Huy trước vành móng ngựa.

Cùng lúc đó, Dũng là bạn Vin đang ngồi ở cửa nói chuyện với nhân viên của quán bi-a là chị Lê Thị Ánh Tuyết. Khi Dũng nhìn thấy Vin bị thương và cho rằng nhóm của Văn Bình vừa đánh Vin nên Dũng cầm ly ném về phía Văn Bình nhưng không trúng. Văn Bình bỏ chạy, thấy nhóm Đông đuổi đánh nên cầm 1 cái ghế ném về phía sau nhưng không trúng ai. Sau khi nhóm Văn Bình bỏ chạy ra ngoài quán bi-a, Dũng ra xe máy của mình mở cốp và lấy một con dao bấm mũi nhọn rồi cùng với Đông đuổi đánh nhóm Văn Bình. Dũng đuổi theo Hậu chạy ra phía sau quán bi-a, Bình "Đề" cầm cơ chạy theo phía sau Dũng để đuổi theo Hậu; còn Đông, Huy không đuổi kịp nhóm Văn Bình nên quay lại quán. Khi ra đến sau quán, Dũng phát hiện Hậu đang trốn sau đống gạch, Dũng dùng tay đánh Hậu, Hậu dùng cục gạch đập vào đầu gối Dũng. Dũng rút dao bấm đâm một nhát vào hông sườn trái của Hậu, Hậu bỏ chạy thì Dũng tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Hậu. Hậu chạy được một đoạn thì gục ngã.

Sau đó, mọi người đến can ngăn, Bình "Đề" phát hiện Hậu bị thương nặng nên cùng Lê Minh Tiến chở Hậu đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên Hậu đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Ninh Hòa. Nghe tin Hậu chết nên Dũng và đồng bọn bỏ trốn. Sau đó, đến cơ quan Công an đầu thú.

Sau khi xem xét, HĐXX TANDTC tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Minh Dũng (Rốt, SN 1992, trú Thuận Mỹ, Ninh Quang, hiện ở tổ dân phố 6, Ninh Hiệp, Ninh Hòa) tù chung thân về tội giết người; Nguyễn Ngọc Huy (Tàu Le, Lucky, SN 1987, trú Xuân Hòa, Ninh Phụng, Ninh Hòa) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Đông (Hai Đông, SN 1978, trú tổ dân phố 12, Ninh Hiệp, Ninh Hòa) 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Văn Bình (Bình Đề, SN 1980, trú tổ dân phố 16 Ninh Hiệp, Ninh Hòa) từ 1 năm tù xuống còn 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án tù chung thân vì "a dua" chuyện người khác