Fed cam kết giữ nguyên lãi suất đến 2015, nâng dự báo tăng trưởng và hạ ước tính thất nghiệp

(TH)| 19/12/2013 04:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng đánh giá triển vọng thị trường việc làm và dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ xuống tới 6.3% vào cuối 2014, thấp hơn so dự báo từ 6.4-6.8% đưa ra hồi tháng 9.

Đây là một phần trong các dự báo về nền kinh tế được công bố sau cuộc họp 2 ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tại Washington. Theo đó, FOMC đã quyết định cắt giảm tốc độ của chương trình mua trái phiếu hàng tháng từ 85 tỷ USD xuống 75 tỷ USD kể từ tháng 1/2014, bước đi đầu tiên của Fed trong quá trình thu hồi các gói kích thích tiền tệ bất thường.

Hầu hết các thành viên FOMC đều nhắc lại quan điểm trước đó rằng Fed sẽ chưa nâng lãi suất cho đến năm 2015. Trong thông báo ngày thứ Tư, ngân hàng trung ương cho biết sẽ giữ nguyên mức lãi suất siêu thấp từ 0-0.25% cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp chạm 6.5% và lạm phát duy trì dưới 2.5%.

Ủy ban này cho biết thêm có thể trì hoãn nâng lãi suất trong một thời gian dài sau khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới 6.5%, đặc biệt là nếu lạm phát vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu của ngân hàng trung ương. Trong tháng 11 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm mạnh về mức 7%.

Chi tiết dự báo GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất của FOMC

Nguồn: CNBC

Các thành viên FOMC dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ nằm trong khoảng từ 5.8-6.1% vào cuối quý 4/2015 và 5.3-5.8% vào cuối 2016, lần lượt thấp hơn so với dự báo mà các quan chức này đưa ra hồi tháng 9 là 5.9-6.2% và 5.4-5.9%. Theo Fed, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống dưới 6% vào năm 2016.

Đa số các thành viên FOMC (12/17 người) kỳ vọng lần nâng lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra trong năm 2015. Trong khi đó, 2 quan chức dự báo động thái này sẽ diễn ra trong năm 2014 và 3 quan chức khác đưa ra thời điểm 2016 cho lần nâng lãi suất đầu tiên.

Dự báo bình quân của các quan chức Fed là lãi suất quỹ liên bang sẽ ở mức 0.75% vào cuối 2015 và 1.75% vào cuối 2016.

Liên quan đến nền kinh tế, Fed cho rằng GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng từ 2.8%-3.2% trong năm 2014, cao hơn so với ước tính trước đó là từ 2.9%-3.1%. Các thống đốc và 12 chủ tịch ngân hàng dự trữ của Fed ước tính nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3-3.4% trong năm 2015 và 2.5-3.2% trong năm 2016.

Trong khi đó, lạm phát được tính theo chỉ số chi tiêu tiêu thụ cá nhân (PCE), có thể dao động trong phạm vi từ 1.4%-1.6% trong năm 2014, thấp hơn so phạm vi ước tính trước đó của Fed là 1.3%-1.8%. Trong năm 2015, chỉ số này sẽ ở mức 1.5%-2% trước khi nhích lên khoảng 1.7-2% vào năm 2016. Hiện chỉ số PCE sắp khép lại năm 2013 với mức tăng khoảng 1%. Và trong tháng 10/2013, chỉ số này tăng 0.7% so cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Phước Phạm (Theo Bloomberg, Marketwatch, CNBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Fed cam kết giữ nguyên lãi suất đến 2015, nâng dự báo tăng trưởng và hạ ước tính thất nghiệp