Sáng 5/9, hơn 427.000 học sinh tại Quảng Trị cùng học sinh cả nước bước vào năm học 2026-2027. Năm học mới, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập, nhất là đối với học sinh vùng miền núi, biên giới và địa bàn khó khăn.

Theo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 427.650 học sinh với 14.859 nhóm, lớp; 31.635 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
Sau quá trình sắp xếp, tỉnh Quảng Trị hiện có 440 trường học, giảm 51,8% so với thời điểm ngày 1/7/2025. Việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp được thực hiện gắn với yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập của học sinh trên địa bàn.
Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Quảng Trị thực hiện chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương xác định là tiếp tục đổi mới quản lý, quản trị nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Công tác thi, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai theo hướng thực chất, gắn với nâng cao chất lượng dạy và học.
Đối với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực đặc biệt khó khăn, tỉnh Quảng Trị đặt yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng. Đây cũng là những khu vực cần tiếp tục được ưu tiên về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy, học.

Cùng với đó, địa phương triển khai Luật Nhà giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo. Giáo viên công tác tại địa bàn khó khăn và giáo viên ở những môn học còn thiếu tiếp tục thuộc nhóm được ưu tiên.
Chuyển đổi số cũng là một trong những nhiệm vụ được ngành Giáo dục Quảng Trị tập trung trong năm học mới, trong đó chú trọng phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo đảm an toàn trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh tiếp tục được tăng cường.
Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Quảng Trị tiếp tục thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, từng bước gắn giáo dục, đào tạo với nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm học 2026-2027, với 427.650 học sinh, Quảng Trị đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả mạng lưới trường lớp sau sắp xếp và bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh ở các khu vực, trong đó chú trọng những địa bàn còn nhiều khó khăn.