Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Luật Nhà giáo
Không viện lý do để chậm xét thăng hạng giáo viên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, triển khai xét thăng hạng nhằm bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.
Giáo dục
Giáo viên nghỉ hè tối đa 8 tuần, hưởng nguyên lương
Nghị định mới quy định rõ thời gian nghỉ hè của nhà giáo theo từng cấp học, trong đó giáo viên mầm non, phổ thông có thể nghỉ tối đa 8 tuần mỗi năm và vẫn được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo quy định. Lịch nghỉ cụ thể sẽ do địa phương và cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp phù hợp kế hoạch năm học.
Bất ngờ lý do cô giáo sửa 20 bài thi từ đúng thành sai ở Gia Lai
Liên quan đến vụ việc gần 20 bài kiểm tra môn Tiếng Anh của học sinh bị sửa từ đúng thành sai tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), ngành giáo dục địa phương đang tiến hành kiểm điểm, xác minh động cơ và xử lý kỷ luật đối với giáo viên vi phạm.
Quy định mới về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo từ 20/01/2026
Thông tư 01/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, phân định trách nhiệm giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 - 2026
Ngày 20/8, Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 của ngành Giáo dục.
Lương nhà giáo sẽ xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương
Luật Nhà giáo cải thiện các chính sách về thu nhập cho nhà giáo, với mức lương được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương. Chính phủ quy định chi tiết về chính sách tiền lương với nhà giáo.
Ngành Giáo dục 2025: Vượt qua kỳ thi kép, đón “luồng gió mới” từ Luật Nhà giáo
Từ một kỳ thi “hai chương trình” chưa từng có tiền lệ đến bước tiến thể chế hóa đội ngũ nhà giáo, ngành Giáo dục đang chuyển động mạnh mẽ, với nhiều yêu cầu đổi mới nội tại trong 6 tháng cuối năm 2025.
Cơ quan nào bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó khi vận hành chính quyền 2 cấp?
Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường học thuộc thẩm quyền của cơ quan nào là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của đội ngũ giáo viên.
Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo
Với 451/460 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 94,35% tổng số đại biểu Quốc hội), sáng 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo.
Tiếp tục hoàn thiện Luật Nhà giáo sửa đổi
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 46, sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo.
Đề nghị bỏ quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi với giáo viên mầm non
Đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị bỏ quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi với giáo viên mầm non trong Dự thảo Luật Nhà giáo. Như vậy không cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, khi luật này chưa có hiệu lực.
Đề nghị quy định rõ hơn khái niệm "đạo đức nhà giáo"
Dự thảo Luật Nhà giáo có quy định về "đạo đức nhà giáo". Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đạo đức là một hệ giá trị chuẩn mực song chưa thống nhất với nhau về khái niệm. Do đó, có thể quy định là "quy tắc ứng xử" hoặc "quy tắc về đạo đức nhà giáo" thì sẽ thuyết phục hơn.
Đề nghị quy định giáo viên dạy thêm nhưng không thu tiền
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị Dự thảo Luật Nhà giáo bổ sung quy định, dù phụ huynh tự nguyện cho con học thêm thì giáo viên cũng không được thu tiền. Việc này nhằm xử lý, chấm dứt triệt để đối với những hình thức ép buộc học thêm trá hình.
Sơ kết soạn thảo Luật Nhà giáo giai đoạn 1: Quyết tâm cao tạo sự thuyết phục
Chiều 2/12, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì sơ kết soạn thảo Luật Nhà giáo giai đoạn 1.
“Luật Nhà giáo khẳng định và giữ vững vị thế, nâng cao vị trí của nhà giáo”
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ xung quanh quá trình xây dựng, những điểm đáng chú ý và mong mỏi đối với Luật Nhà giáo - một dự án Luật dự kiến khi ban hành sẽ khẳng định và giữ vững vị thế, nâng cao vị trí của nhà giáo. Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm tự hào về những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo cả nước.
Thủ tướng: Giáo dục tiếp tục là quốc sách hàng đầu trong kỷ nguyên vươn mình
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng, giáo dục tiếp tục là quốc sách hàng đầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Huy động nguồn lực xã hội cho lĩnh vực giáo dục, công tác giảng dạy
Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Luật Nhà giáo khi ban hành phải tạo cho nhà giáo sự phấn khởi, được tôn vinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy.
Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp
Theo Dự thảo Luật Nhà giáo, lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Dự thảo Luật Nhà giáo: Dành một chương cho chính sách tiền lương, đãi ngộ
Dự thảo Luật Nhà giáo đã dành riêng 1 chương (Chương V) quy định về chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo (từ Điều 27 đến Điều 31).
Hội nghị Giám đốc các Sở GDĐT lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo
Chiều 29/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo.
Bộ GD&ĐT: Đề xuất thời điểm công khai sai phạm của giáo viên là cần thiết
Bộ GD&ĐT cho biết, dù có lo ngại rằng quy định về thời gian công bố sai phạm của giáo viên có thể xung đột với các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin, nhưng việc bảo vệ nhà giáo trong các trường hợp này sẽ góp phần đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh.
Bỏ đề xuất cấp giấy phép hành nghề giáo viên
Trong dự thảo Luật Nhà giáo, lần thứ 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất về giấy phép hành nghề giáo viên, sau nhiều ý kiến lo ngại việc này có thể gây tốn kém, tạo ra "giấy phép con".
Xem thêm