Nhịp cầu Công lý

Giao dịch chuyển qua tài khoản cá nhân, Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn bị “tố” trốn thuế?

Chu Phương – Kim Sáng 18/06/2024 11:44

Hàng ngàn người đến làm dịch vụ tại các chi nhánh của Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà không thông qua tài khoản công ty, nhiều người đặt nghi vấn về việc minh bạch nguồn thu, kê khai thuế của đơn vị này?

Thời gian qua, nhiều khách hàng phản ánh đến Báo Công lý về dấu hiệu bất thường trong giao dịch thanh toán tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn (gọi tắt là Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn), mã số thuế: 0317532839, địa chỉ số 86-88 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do ông Lưu Quang Hợp làm người đại diện pháp luật.

Theo tài liệu bạn đọc cung cấp, từ đầu năm 2024 đến nay, hàng ngàn người đến làm các dịch vụ tại các chi nhánh của Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn đều chuyển tiền qua hai tài khoản cá nhân, gồm: STK: 4278691977xxx - Ngân hàng MB; STK: 4278691977xxx – Ngân hàng VTB) mang tên Vũ Thị H. và STK: 1032397XXX – Ngân hàng VCB) - PGD Thảo Điền; STK 1032398XXX – Ngân hàng VCB Thủ Thiêm – PGD Thảo Điền mang tên Lê Như Q..

0-1.jpg
Địa chỉ 86-88 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nơi đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn.

Mặt khác, tại chi nhánh Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh cơ sở Lê Hồng Phong, quận 10 còn lập các hóa đơn bán hàng để thu tiền của khách. Hoá đơn này chỉ đóng mộc sơ sài, không biết các hoá đơn này có được dùng để kê khai đóng thuế cho Nhà nước hay chỉ hợp thức hoá để qua mặt khách hàng?.

Theo tìm hiểu, số tiền chuyển khoản đến hai tài khoản này dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Thống kê từ dữ liệu bạn đọc cung cấp, chỉ trong mấy tháng đầu năm 2024, số tiền chuyển đến hai tài khoản này được cho là lên đến hàng tỷ đồng.

Nhiều khách hàng đặt nghi vấn Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn liệu có biến tấu hình thức chuyển khoản từ công ty qua cá nhân để không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng?.

“Tôi không biết cơ quan chức năng có nắm được thông tin này không? Là doanh nghiệp hoạt động thì phải có nghĩa vụ công khai các khoản thu chi minh bạch nhưng tại sao các giao dịch của công ty lại chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, dòng tiền đó đi về đâu, nếu bị thất thu thuế ai sẽ chịu trách nhiệm? Đó chỉ là con số sơ bộ trong mấy tháng đầu năm, nếu rà soát hoạt động của công ty này từ khi thành lập đến nay thì không biết con số sẽ lớn đến mức nào?”, một khách hàng bức xúc nói.

Liên quan đến phản ánh của khách hàng, nhằm thông tin một cách khách quan, đa chiều, Báo Công lý đã liên hệ Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn.

0-2.jpg
Chi nhánh Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn ở quận 10, TP.HCM.

Qua nhiều lần làm việc trực tiếp và qua điện thoại với ông Đỗ Xuân Lộc, đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn. Ông Lộc cho biết, Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn có tổng cộng 5 chi nhánh tại TP.HCM. Còn những thông tin mà PV đề cập thì vị đại diện này chưa trả lời được và cho đến thời điểm này, PV Báo Công lý vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía công ty.

Tuy nhiên, trong nội dung trao đổi qua tin nhắn với PV, ông Lộc chỉ thông tin chung chung là các giao dịch qua ngân hàng đều được thực hiện đúng quy định.

Tiếp đó, PV đã liên hệ ông Lưu Quang Hợp qua điện thoại. Sau khi tiếp nhận thông tin, vị đại diện pháp luật của Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn vẫn tiếp tục im lặng (?!)

Cũng theo tìm hiểu, tại địa chỉ 86-88 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM chỉ là địa chỉ đăng ký trên giấy tờ, Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn được cho là không hoạt động tại đây.

Theo một số Luật sư, pháp luật đã quy định, trốn thuế là hành vi khai báo gian dối trong sản xuất, kinh doanh để không phải đóng thuế hoặc đóng mức thuế thấp hơn nhiều so với mức phải đóng.

Khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) nêu rõ, các hành vi như không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật; Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán… được xem là trốn thuế.

Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định mức hình phạt nghiêm khắc nhất của tội trốn thuế là 7 năm tù và phạt tiền 4.500.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao dịch chuyển qua tài khoản cá nhân, Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn bị “tố” trốn thuế?