Sáng ngày 3/8, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lần thứ IV nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lần thứ IV nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
Đại hội diễn ra trong 2 ngày 2-3/8, với sự tham dự của 238 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đại hội tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Là kỳ đại hội đầu tiên Tập đoàn mang tên gọi mới: Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Đại hội đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của Petrovietnam trong kỷ nguyên mới, hướng tới xây dựng Tập đoàn tích hợp công nghiệp – năng lượng – dịch vụ, với sứ mệnh tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của Petrovietnam, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn (03/9/1975 - 03/9/2025) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Với quyết tâm chính trị "Một đội ngũ – Một mục tiêu", Đại hội đã xác định rõ chủ đề trong nhiệm kỳ 2025–2030 là: "Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát triển Tập đoàn có tiềm lực mạnh, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao, tiên phong trong chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh bền vững".
Đại hội cũng đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm với 11 nhóm chỉ tiêu cụ thể, trong đó: Quản trị và quản lý doanh nghiệp là giải pháp trung tâm; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp đột phá; hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ 3 trụ cột chiến lược: Năng lượng – công nghiệp – dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; hình thành hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng tích hợp, dẫn dắt thị trường, đóng vai trò trung tâm trong chuyển dịch năng lượng quốc gia. Theo đó, đến năm 2030, Petrovietnam vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Global Fortune, với doanh thu hợp nhất 37 tỷ USD.
Thủ tướng đánh giá Tập đoàn đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của Petrovietnam, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn (03/9/1975 - 03/9/2025), trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.
Đánh giá cao công tác tổ chức và cơ bản đồng ý các nội dung báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng trình Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực rất lớn, trưởng thành, lớn mạnh của Tập đoàn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần bảo đảm "5 an": An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
"Ý chí thì hội tụ, tri thức được nâng cao, giá trị thì gia tăng, hợp tác thì rộng rãi, niềm tin thì lan tỏa, tinh thần thì chiến binh, nhân văn thì đong đầy, khát vọng thì vươn xa, tương lai thì tươi sáng", Thủ tướng khái quát các nỗ lực và thành tựu của Petrovietnam thời gian qua.
Các đại biểu tham dự Đại hội: Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng đánh giá, trong bối cảnh đất nước ta có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, nhất là những vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động của tập đoàn do đứt gãy chuỗi cung ứng, thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột ở nhiều nơi, các vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm…, Tập đoàn đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.
Thứ nhất, hoàn thành toàn diện, vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Tập đoàn.
Tổng doanh thu năm 2025 đạt ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2020; tính chung giai đoạn 2020-2025 đạt 5,13 triệu tỷ đồng, tăng 49% so với giai đoạn 2015-2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 ước đạt 53,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2020; tính chung giai đoạn 2020-2025 đạt 304,3 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với giai đoạn 2015-2020; nộp ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 160,5 nghìn tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2020; tính chung giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng 37% so với giai đoạn 2015-2020; tổng tài sản hợp nhất năm 2025 ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu ước đạt 544 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2020.
Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn chiếm tỷ trọng 32,8% tổng tài sản của khối doanh nghiệp nhà nước; vốn chủ sở hữu hợp nhất chiếm tỷ trọng 32,4%; tổng doanh thu hợp nhất chiếm tỷ trọng 26,1%. So sánh quốc tế, năm 2024, PVN được tổ chức Fortune 500 Đông Nam Á ghi nhận ở vị trí thứ 11 toàn khu vực, xếp thứ 5 khu vực về lĩnh vực năng lượng và là Top 1 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
"Tập đoàn đã tái cơ cấu thành công, nhưng thành công nhất là vực dậy được tinh thần, niềm tin được lan tỏa", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thứ hai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chủ động đóng góp tích cực vào việc đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển năng lượng nói chung và ngành dầu khí nói riêng; trong đó có Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Luật Dầu khí, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn.
Thứ ba, tập trung đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng và tiên phong trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng mới.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tập đoàn đã được vinh dự đón nhận 03 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 03 giải Nhà nước, 34 giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec), có trên 1 triệu sáng kiến. Tập đoàn có hoạt động hợp tác với các đối tác tại 28 quốc gia.
Ông Lê Mạnh Hùng báo cáo tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ tư, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua chính mình, thổi bùng khát vọng, tầm nhìn để làm những việc lớn. Số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật giảm đáng kể so với nhiệm kỳ trước.
Thứ năm, chuyển đổi thành công từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia sang mô hình Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Trong đó tập trung mở rộng phạm vi, nâng tầm, tạo chuyển biến về chất trong các lĩnh vực hoạt động, tăng cường nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường, thích ứng với kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Thứ sáu, làm tốt công tác nhân văn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là những đóng góp trong khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là khắc phục hậu quả siêu bão Yagi cuối năm 2024 và tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.
Phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, Tập đoàn đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp; đoàn kết, thống nhất, "một đội ngũ, một mục tiêu", vực dậy tinh thần, vực dậy niềm tin; quyết tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đề nghị có giải pháp để khắc phục hiệu quả những hạn chế, những việc cần nỗ lực làm tốt hơn với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", đã làm là mang lại kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được.
Thời gian tới, Thủ tướng mong Tập đoàn xác định mục tiêu cao hơn mục tiêu đã đề ra - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thời gian tới, Thủ tướng mong Tập đoàn xác định mục tiêu cao hơn mục tiêu đã đề ra, đề nghị Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, phát triển đột phá hơn nữa, phấn đấu vào nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.
Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; hoạt động theo quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, giám sát diện rộng, từ sớm, từ xa nhưng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng trước hết đề nghị Tập đoàn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát triển thị trường theo Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị; hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; góp phần thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất cơ chế chính sách với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, chống lợi ích cục bộ.
Thiếu nhi thôn Kho Vàng bị sạt lở năm 2024 tặng hoa Thủ tướng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ hai, không ngừng đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt; không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực với phương châm: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; không có gì là không thể, vấn đề là chúng ta có quyết tâm làm và biết cách làm, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.
Đội văn nghệ thiếu nhi thôn Kho Vàng bị sạt lở năm 2024 với Thủ tướng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ ba, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng cá nhân; tạo động lực, truyền cảm hứng cho mỗi đảng viên.
Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị hiện đại, thông minh, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, ứng phó linh hoạt với biến động thị trường, tận dụng cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để giữ vững các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn phấn đấu đạt mức tăng trưởng gấp khoảng 1,5 lần mức tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Petrovietnam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ năm, bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, các nghị quyết của Đảng và tới đây là Đại hội lần thứ I Đảng bộ Chính phủ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV để cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả cao, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, bảo đảm "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; "3 có: Có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp" và "2 không: Không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản".
Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ tiếp tục thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện của Đảng bộ Tập đoàn; đồng thời góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và của Đảng bộ Chính phủ; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV của Tập đoàn thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có đủ năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống và nỗ lực, cố gắng không ngừng, tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu", tiếp tục giữ gìn, vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả, tạo động lực, truyền cảm hứng cho 14.000 cán bộ, công nhân viên chức, Tập đoàn sẽ đạt kết quả, thành tựu cao hơn, năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện 2 mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và mang lại đời sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.