Hai tác phẩm của Báo Công lý đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức, tiếp tục khẳng định dấu ấn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Công lý trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sáng ngày 16/7, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026, đồng thời phát động Cuộc thi viết lần thứ 7 (2026-2027).
.jpeg)
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện các đảng ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
.jpeg)
Trình bày báo cáo tổng kết Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân ta tập trung cao độ cho các mục tiêu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiều quyết sách định hình phát triển đất nước, hướng đến 2 dấu mốc 100 năm.
Trong đó, nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, thường xuyên bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Những yêu cầu mới của thực tiễn đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.
Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - nơi tập trung các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực, các cơ quan nghiên cứu lý luận, đào tạo, xuất bản, các cơ quan tư pháp Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước, cuộc thi không chỉ là hoạt động hưởng ứng Kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sau gần 3 tháng triển khai, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ đã tiếp nhận 5.983 tác phẩm dự thi, trong đó có 5.900 tác phẩm báo và tạp chí, 83 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình và video clip. Sau sơ tuyển, 19/19 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Đảng bộ.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, một trong những điểm nổi bật nhất của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi, có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn.
Song song lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, các tác giả đã nhanh nhạy, chủ động phát hiện những vấn đề nóng hổi từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải; tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bên cạnh đó, các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng chung chung, mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng.
Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, căn cứ kết quả chấm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải Khuyến khích; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng Bằng khen 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi.
.jpeg)
Tại lễ trao giải, loạt 3 bài "Biên cương vững từ ý Đảng lòng dân" của nhóm tác giả Báo Công lý gồm: Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Xuân Thao và Mai Văn Đỉnh đã đoạt giải C.
Loạt bài phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng "thế trận lòng dân" nơi biên cương phía Tây Nghệ An, khẳng định vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ tuyến đầu Tổ quốc.
Thông qua những câu chuyện chân thực về quân và dân cùng chung sức giữ gìn chủ quyền biên giới, loạt bài nhấn mạnh rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ, giàu tính nhân văn trong đời sống hằng ngày. Tác phẩm khẳng định: khi lòng dân được củng cố, niềm tin được bồi đắp thì biên giới sẽ thêm vững chắc, mọi âm mưu chống phá, xuyên tạc cũng khó có thể làm lung lay "thế trận tư tưởng" của Đảng.
.jpeg)
Bên cạnh đó, loạt 4 bài "Nhận diện, phản bác luận điệu xuyên tạc quanh chế định Luật sư công" của nhóm tác giả Báo Công lý gồm: Nguyễn Phi Hùng, Mai Văn Đỉnh, Đỗ Văn Việt và Nguyễn Thu Trang đã được trao giải Khuyến khích.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về việc nghiên cứu, xây dựng chế định luật sư công trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, loạt bài đã phân tích cơ sở pháp lý, yêu cầu thực tiễn cũng như làm rõ những luận điệu sai trái, xuyên tạc xuất hiện trên không gian mạng liên quan đến chính sách này.
Thông qua việc đối chiếu với các quy định pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và ý kiến của các chuyên gia, tác phẩm góp phần giúp bạn đọc nhận diện bản chất của các thông tin sai lệch, nâng cao khả năng "miễn dịch thông tin", đồng thời khẳng định việc nghiên cứu chế định luật sư công là bước đi nhằm tăng cường năng lực pháp lý của khu vực công, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Việc hai tác phẩm (7 bài) của Báo Công lý được vinh danh tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo Công lý trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã trở thành diễn đàn chính trị-tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm tham gia hay số lượng giải thưởng được trao mà quan trọng hơn là đã tạo được sức lan tỏa tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Một số hình ảnh tại lễ trao giải:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)