Sáng 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đánh giá kết quả bước đầu và đề ra định hướng thúc đẩy lĩnh vực này trong thời gian tới.
Phiên họp diễn ra tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại một số tỉnh, thành, trường đại học, học viện và khu công nghệ cao.
Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương và đại diện các doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu trong ngành.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, với các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và Internet vạn vật. Thủ tướng khẳng định đây là ngành mang tính chiến lược, đóng góp vào tăng trưởng, bảo vệ chủ quyền và nâng cao đời sống người dân.
Theo Thủ tướng, nhiều quốc gia đã phát triển ngành bán dẫn từ sớm và bài bản. Việt Nam dù mới tham gia sau nhưng đang tích cực triển khai các nghị quyết, chiến lược như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện còn khiêm tốn, gặp nhiều khó khăn. Để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, Thủ tướng cho rằng cần tăng năng suất lao động, khai thác hiệu quả nguồn lực – đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành bán dẫn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong việc đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, xây dựng hệ sinh thái...; đồng thời đề xuất mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước, trường học và doanh nghiệp để Việt Nam "đi tắt, đón đầu" trong lĩnh vực này.
Thủ tướng nhìn nhận việc phát triển ngành bán dẫn là quá trình dài hạn, trong khi nguồn lực và kinh nghiệm hiện nay còn hạn chế. Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi phát huy trí tuệ Việt Nam trong thiết kế, sản xuất, đóng gói, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Cần xác định rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ, động lực cần thúc đẩy, giải pháp để tăng cường phối hợp và tạo sức mạnh chung”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và hành động quyết liệt, có trọng tâm.
Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và giới chuyên gia, nhà khoa học cùng đóng góp để phát triển ngành bán dẫn trở thành động lực tăng trưởng, góp phần đưa nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm nay và hai con số trong các năm tới.