Tòa tuyên án

Điều khiển xe ô tô đâm chết người vì mâu thuẫn khi uống bia

Mạnh Hùng 23/09/2023 - 17:59

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Phạm Hữu Đại (SN 1990, trú ở xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, Lê Thị Liên (SN 1994), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, cùng trú ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ) và Trịnh Văn Thạo (SN 1990, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 25/5/2022, Phạm Hữu Đại, Lê Thị Liên, Nguyễn Tuấn Anh, Trịnh Văn Thạo, Nguyễn Cao Kỳ (SN 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng một số người đến ngồi ăn uống tại quán lẩu nướng Ngon ở phố Đại Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau đó, cả nhóm di chuyển sang quán bia ở gần đó ăn nhậu tiếp. Ngồi tại quán bia, Kỳ nhìn thấy bạn xã hội là Nguyễn Thế Cường (tức Cường “Bờm”, SN 1994, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng nhóm bạn cũng có mặt ăn uống tại quán lẩu nướng Ngon.

Do trước đó, Kỳ gọi điện mời Cường “Bờm” đi uống bia nhưng bị chối nên Kỳ quay lại quán lẩu gặp bạn. Tại đây, Kỳ và Cường “Bờm” to tiếng, xô xát nhau nhưng được mọi người can ngăn. Kỳ quay lại quán bia với nhóm bạn. Lúc sau, Cường “Bờm” đi sang quán bia tiếp tục to tiếng, rồi xông vào đánh Kỳ.

Có mặt tại đây, Đại can ngăn không cho Cường “Bờm” đánh người nên bị đối phương chửi bới, thách thức. Thấy Cường “Bờm” va chạm ở quán nhậu bên cạnh nên những người trong nhóm Cường “Bờm” vội từ quán lẩu nướng Ngon đi sang quán bia, trong đó có anh Dương Tùng Lâm (SN 1996, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Được mọi người can ngăn nên vụ va chạm dừng lại, Kỳ theo nhóm Cường “Bờm” sang quán lẩu nướng Ngon. Cùng thời điểm, Đại lái xe ô tô chở các bị cáo liên quan rời khỏi quán bia.

Vừa lên ô tô, Đại nhìn thấy một số người trong nhóm Cường “Bờm” đứng nói chuyện trên vỉa hè phía bên trái chiều đường.

Bực tức vì chuyện ở quán bia ngay trước đó, Đại liền đánh tay lái ô tô sang trái lao lên vỉa hè hòng đâm thẳng vào những người trong nhóm Cường “Bờm”.

Cú đâm xe thứ nhất không thành công, Đại tiếp tục thực hiện cú đâm thứ hai thẳng vào vị trí anh Lâm đứng phía trước.

Cú đâm xe của Đại khiến bị hại bị cuốn vào gầm ô tô. Biết rõ anh Lâm đang mắc kẹt dưới gầm xe nhưng Đại vẫn tiếp tục đạp ga để bánh xe ô tô chèn qua người nạn nhân.

Sau khi gây án xong, Đại phóng xe chở cả nhóm tẩu thoát, sau đó bảo Tuấn Anh mang ô tô đi trả người bạn.

Về phía anh Lâm, mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đến ngày 26/5/2022 thì tử vong.

Hai ngày sau, Đại đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú.

Các bị cáo liên quan cũng lần lượt bị điều tra, truy tố do không tố giác hành vi phạm tội của Đại.

Tuy nhiên, phiên tòa đã tạm hoãn do bị cáo Lê Thị Liên có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều khiển xe ô tô đâm chết người vì mâu thuẫn khi uống bia