Đánh ô tô chuyên dùng đi trộm xe lu

Phong Vân| 16/11/2020 21:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Bàng Văn Lâm (SN 1987, ĐKTT ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 30/10, anh Phạm Công Chính (SN 1987, ĐKTT xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên của một công ty ở phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830, thuộc địa bàn huyện Cần Đước phát hiện xe lu rung, nhãn hiệu SAKAI, màu vàng, biển kiểm soát 69SA-0230 đỗ tại khu vực ấp 1, xã Long Cang bị mất trộm nên đến Công an huyện Cần Đước trình báo vụ việc.

img_4953-3693-_2.jpg
Tang vật vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an huyện Cần Đước đã phân công, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ mất trộm.

Sau nhiều giờ điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, vào lúc 02 giờ 45 phút ngày 30/10, có xe ô tô loại chuyên dùng chở 01 xe lu về hướng quốc lộ 1A.

Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra phát hiện xe ô tô chở xe lu về hướng quốc lộ 50 đến khu vực ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và bỏ xe lu xuống tại một bãi vật liệu xây dựng, rồi xe ô tô bỏ đi. Tiếp đó, có một xe ô tô khác chở chiếc xe lu trên về hướng TP Hồ Chí Minh.

Ngày 2/11, Công an huyện Cần Đước tìm ra chiếc xe lu bị mất tại bãi sửa xe ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và tiến hành thu hồi tài sản trên.

Ngày 4/11, Công an huyện Cần Đước tiến hành mời Bàng Văn Lâm, là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tới làm việc. Qua làm việc, Lâm khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Nhưng với với các chứng cứ sắc bén, cuối cùng đối tượng Lâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe lu tại ấp 1, xã Long Cang vào đêm 29/10. Sau đó, Lâm đem bán tài sản trộm được lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Định giá tài sản, cơ quan chức năng xác định chiếc xe lu trên trị giá hơn 738 triệu đồng. Tới ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước đã khởi tố bị can đối với Bàng Văn Lâm về hành vi trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh ô tô chuyên dùng đi trộm xe lu