Hồ sơ vụ án

Chủ doanh nghiệp cát và kế hoạch liều lĩnh nhằm thâu tóm công ty

Trang Trần 20/05/2025 - 21:44

Chiều 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú tại phường Nam Triệu Giang, TP. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Thắng là người đang điều hành một doanh nghiệp khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, ông Phan T.D (SN 1963, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) cùng Phạm Chiến Thắng đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam, chuyên khai thác cát tại xã Đại Sơn.

Đến năm 2020, Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, sở hữu 30% phần vốn góp. Tuy nhiên, trên thực tế, Thắng đã chuyển nhượng phần lớn cổ phần (23%) cho người khác và chỉ giữ lại 7%.

20-5-chem3.jpg
Phạm Chiến Thắng.

Ngày 15/4/2021, Công ty tổ chức họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Đ.H (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên thay cho Thắng.

Từ năm 2022, với tham vọng giành lại quyền điều hành và kiểm soát mỏ cát, Thắng chủ động đưa nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự vào mỏ Pha Lê để gây sức ép. Những cái tên như Trần Ngọc Anh (trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Bùi Thu Huyền (trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Lê Bá Vũ và Nguyễn Phi Hùng (cùng quê Hải Phòng) những người từng vướng tội danh như Giết người, Cố ý gây thương tích, Mua bán vũ khí quân dụng… được Thắng bố trí vào làm việc nhưng thực chất là để thị uy, uy hiếp nội bộ.

Không tuân thủ điều lệ hoạt động, nhóm người này lộng hành tại mỏ, tự ý đưa thêm thiết bị, từ chối nộp quỹ và thường xuyên đe dọa, lấn át các tổ đội khác.

Trước tình hình ngày càng căng thẳng, Công ty quyết định đóng mỏ cuối năm 2022. Ông Nguyễn Đ.H, lo ngại bị trả thù, đã phải tạm lánh và không đến Công ty làm việc. Tuy nhiên, hành vi đe dọa vẫn tiếp diễn khi các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa ông H. và gia đình.

20-5-chem1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Chiến Thắng.

Ngày 2/7/2023, trong một cuộc họp Công ty, Thắng viện lý do bận, không tham dự, đồng thời ủy quyền sai luật cho Nguyễn Phi Hùng người không có tư cách pháp lý tham dự thay. Dù không có cuộc họp chính thức nào diễn ra, nhưng Hùng vẫn xuất hiện tại trụ sở và buông lời đe dọa ông H. giữa ban ngày.

Chỉ 5 ngày sau, lúc 8h20 ngày 7/7/2023, khi ông H. vừa đỗ xe trên đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để đi bộ về nhà thì bị một đối tượng lạ mặt bám theo và bất ngờ cầm dao tấn công.

Người chém ông H. được xác định là Nguyễn La Duy tay chân của Trần Ngọc Anh và sau khi gây án, Duy được đồng phạm là Phạm Văn Việt đưa đi khỏi hiện trường.

Sau vụ tấn công, ông H. buộc phải từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Thắng lập tức tận dụng cơ hội thay ban lãnh đạo, từng bước trở lại vị trí điều hành và kiểm soát mỏ cát. Để che giấu sự liên quan, Thắng tổ chức cho nhóm Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài, đồng thời cắt đứt liên lạc nhằm xóa dấu vết.

20-5-chem4.jpg
Đối tượng Trần Ngọc Anh cùng tang vật thu giữ được tại thời điểm bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.

Tuy nhiên, qua nhiều tháng điều tra, đến đầu tháng 2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền và Lê Bá Vũ. Không lâu sau đó, cả 3 lần lượt bị bắt giữ, mở ra nhiều mắt xích then chốt cho cơ quan điều tra.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định rõ Phạm Chiến Thắng là chủ mưu, người cầm đầu toàn bộ kế hoạch. Thắng chỉ đạo các đàn em gồm Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng tổ chức đưa Nguyễn La Duy và Phạm Văn Việt từ phía Bắc vào Đà Nẵng, thực hiện hành vi tấn công có chủ đích nhằm vào ông H. với mục tiêu cuối cùng là buộc ông từ chức, đe dọa các cổ đông khác và thâu tóm lại toàn bộ Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam cùng quyền khai thác mỏ cát.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ doanh nghiệp cát và kế hoạch liều lĩnh nhằm thâu tóm công ty