Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 10/7 bị bắt trở lại sau khi Tòa án phê chuẩn lệnh tạm giam mới liên quan đến cáo buộc ông tìm cách áp đặt thiết quân luật vào cuối năm ngoái.
Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết quyết định này được đưa ra do lo ngại ông Yoon có thể tiêu hủy chứng cứ. Việc phê chuẩn lệnh tạm giam được đánh giá sẽ củng cố cuộc điều tra của công tố đặc biệt về cáo buộc cản trở công lý và lạm dụng quyền lực.
Trước đó, Yoon từng bị giam giữ 52 ngày hồi đầu năm trước khi được thả ra cách đây bốn tháng vì lý do kỹ thuật. Sau khi được thả, ông trở về sống cùng vợ và thú cưng trong căn hộ tại khu vực cao cấp ở Seoul.
Ngày 10/7, chỉ vài giờ sau khi bị bắt trở lại, Tòa án Seoul đã mở phiên xét xử ông trong vụ án nổi loạn, nhưng cựu tổng thống không tham dự. Luật sư của ông cho biết thân chủ vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Hồi tháng 4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phế truất Yoon, giữ nguyên quyết định luận tội của Quốc hội về âm mưu áp đặt thiết quân luật, sự việc gây chấn động dư luận và kéo theo nhiều tháng bất ổn chính trị.
Cuộc điều tra đặc biệt nhằm làm rõ các cáo buộc nhắm vào ông Yoon được triển khai sau khi Tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6.
Đội điều tra, với hơn 200 công tố viên và điều tra viên, dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ, trong đó có cáo buộc ông Yoon gây tổn hại lợi ích quốc gia bằng cách làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên.
Đội điều tra cho biết sẽ thẩm vấn ông Yoon vào ngày 11/7. Quốc hội Hàn Quốc khẳng định việc bắt giữ cựu tổng thống sẽ góp phần làm sáng tỏ sự thật và khôi phục nền dân chủ.
“Không ai đứng trên pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik viết trên Facebook.
Trong phiên tòa xem xét lệnh bắt hôm 9/7, Yoon xuất hiện với vest xanh đậm, cà vạt đỏ và từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên. Luật sư của ông tiếp tục phủ nhận cáo buộc, cho rằng việc tạm giam là động thái vội vã và thiếu căn cứ.
Trong ngày 9/7, hơn 1.000 người ủng hộ ông Yoon đã tập trung bên ngoài Tòa án, vẫy cờ, giơ biểu ngữ và hô vang tên ông giữa nền nhiệt lên tới 35 độ C.
Theo truyền thông địa phương, các công tố viên khẳng định Yoon có nguy cơ bỏ trốn nên cần thiết phải giam giữ ông trong quá trình điều tra.