Tòa tuyên án

Đâm chết chủ quán cà phê vì hướng đặt camera

Dương Vương 11/04/2023 - 16:50

Ngày 11/4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trường (SN 1997, trú phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trường và Châu Ngọc Nguyệt (chủ quán cà phê) xảy ra mâu thuẫn, vì bà Nguyệt lắp đặt camera quay hướng nhà Trường tại Khu tái định cư phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang).

sat_hai_chu_quan_vi_huong_camera.jpg
Bị cáo Nguyễn Đức Trường

Khoảng 7h45 ngày 24/6/2022, Trường thấy bà Nguyệt đang uống cà phê tại quán, Trường vào nhà lấy con dao Thái Lan tấn công bà Nguyệt. Mặc dù bà Nguyệt bỏ chạy, Trường vẫn cầm dao đuổi theo truy sát nạn nhân.

Khi đến trước tiệm tạp hóa của anh Trần Bè, Trường đạp ngã bà Nguyệt rồi cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay lúc gây án, ông Nguyễn Đức Phong (cha ruột Trường) chạy đến lấy dao của Trường ném xuống đất. Sau đó, Nguyễn Đức Trường bỏ trốn khỏi hiện trường và nơi cư trú. Khoảng 10h00 cùng ngày, Trường bị Công an bắt giữ.

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trường mức án 17 năm tù, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân 206 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết chủ quán cà phê vì hướng đặt camera