Truy tố nhóm thanh niên dàn cảnh để cưỡng đoạt tài sản

Quốc Thanh| 24/03/2015 23:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong đêm khuya, giữa đèo núi heo hút, nhóm thanh niên dàn mô tô làm chướng ngại vật chặn xe tải đi qua, sau đó kiếm cớ gây sự rồi đòi tiền.

Viện KSND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vừa truy tố các bị can Bùi Văn Hiền, Nguyễn Văn Dũng (đều sinh năm 1993, ngụ khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa), Phạm Minh Bão (SN 1993), Nguyễn Xuân Quang (SN 1994) và Huỳnh Văn Đại(SN 1993) cùng ngụ thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh về tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng các bị can Dũng và Đại còn bị truy tố thêm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, tối 22/9/2014, Quang rủ Hiền, Dũng, Bão và Đại lên khu vực dốc Quýt, thuộc huyện miền núi Sơn Hòa ngồi nhậu để chờ xe tải đi qua chặn lại xin tiền, tất cả đồng ý. Sau đó, Hiền điều khiển mô tô chở Bão và Quang; Dũng điều khiển môtô chở Đại đến dốc Quýt. Tại đây Hiền, Dũng dắt hai mô tô ra chắn ngang đường để chặn xe tải đi qua.

Đến khoảng 2 giờ ngày 23/9, ôtô tải biển kiểm soát 47C - 041.84, do anh Nguyễn Văn Hiệp điều khiển đi qua dốc Quýt, trên xe còn có hai phụ xe. Do bị 2 mô tô chắn giữa đường, anh Hiệp điều khiển xe đi qua đã va chạm làm đổ xe của Hiền, nhưng chưa gây hư hỏng gì. Hiệp vẫn tiếp tục điều khiển xe đi tiếp, thì nhóm của Hiền điều khiển mô tô đuổi theo chặn ô tô của anh Hiệp dừng lại.

Tiếp đó Hiền, Bão đu lên cánh cửa ô tô, yêu cầu những người ngồi trong xe đưa tiền bồi thường do làm đổ xe, trong khi Đại và Dũng nhặt đá bên đường ném làm vỡ kính chắn gió và làm móp cánh cửa ôtô (gây thiệt hại 5.300.000 đồng). Thấy vậy, những người ngồi trên ô tô nói có gì thì thương lượng, Hiền yêu cầu phải đưa 500.000 đồng, anh Hiệp liền lấy tiền đưa cho Hiền.

Nhận được tiền, cả nhóm mới đưa mô tô tránh vào lề đường để cho ô tô của anh Hiệp đi, rồi quay lại dốc Quýt tiếp tục ngồi nhậu. Vụ việc sau đó đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố nhóm thanh niên dàn cảnh để cưỡng đoạt tài sản