Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 78/2017) P3

BCL| 29/09/2017 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

Chị Ong Thị Hường, SN 1991, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Băc Giang nhắn tìm anh Đinh Thế Lực, SN 1980 (là chồng chị Hường), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu dân cư số 3 Bình Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bỏ nhà đi từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Lực ở đâu về ngay để giải quyết việc chị Hường xin ly hôn anh. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Lực không có mặt tại địa phương thì chị Hường sẽ yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Lực mất tích và giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật.

Chị Trịnh Thị Thoa, SN 1986, trú tại phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên nhắn tìm anh Trần Văn Quý, SN 1983, HKTT phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên hiện ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu anh Quý không về để giải quyết thì chị Thoa sẽ yêu cầu TAND huyện Phú Lương tuyên bố anh mất tích theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Hiền, SN 1979, trú tại thôn Bàu, Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị nhắn tìm anh Đào Toàn, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị, bỏ đi khỏi địa phương tháng 10 năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Toàn ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Toàn không về thì chị Nguyễn Thị Hiền sẽ làm đơn đề nghị TAND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Tình, SN 1966, rrú tại: Tiên An, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị nhắn tin tìm chị Nguyễn Thị Hương, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng: thôn Tiên An, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Chị Hương bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 6 năm 2014 đến nay không có tin tức. Nay chị Hương ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Hương không có mặt thì anh Tình đề nghị Tòa án giải quyết vụ việc theo pháp luật.

Ông Huỳnh Quốc Vũ, SN 1976; địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nhắn tìm ông Huỳnh Tấn Hiệp, SN: 1963; nơi cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Chu Văn An, phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hiện vắng mặt tại nơi cư trú không có tin tức gì. Nay ông Hiệp ở đâu về ngay TAND huyện Tây Hòa để giải quyết việc Tranh chấp di sản thừa kế với ông Vũ. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu ông Hiệp không có mặt thì ông Vũ sẽ đề nghị TAND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Anh Phạm Văn Đông, SN 1985, trú tại ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An nhắn tìm chị Nguyễn Thị Thu Thủy, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ ngày 02/9/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thủy ở đâu về địa phương để giải quyết việc anh Đông xin ly hôn với chị. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Thủy không có mặt thì anh Đông sẽ yêu cầu TAND thị xã Kiến Tường thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị để giải quyết việc theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Đựng, SN 1948, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Gò Công Tây (cũ), nay là huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang nhắn tìm anh Lê Vũ Đăng, SN 1980, tên thường gọi là Sáu Mừng, bỏ nhà đi từ năm 2000 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đăng ở đâu biết được tin nhắn này về nhà gấp đề giải quyết việc phân chia đất.

Chị Nguyễn Thị Vấn, địa chỉ: xóm 01, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nhắn tìm chồng là anh Nguyễn Văn Thiện, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: xóm 11, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ ngày 31.06.2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh  Thiện ở đâu về ngay TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết việc ly hôn với chị Nguyễn Thị Vấn. Ai biết tin tức của anh Thiện xin báo cho chị Vấn theo địa chỉ trên.

THÔNG BÁO: Về việc chuyển đổi hình thức và thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư:

Sở Tư pháp TP.HCM nhận được hồ sơ nộp ngày 07/07/2017 của Văn phòng luật sư Thiên Định (trụ sở tại 98 (trệt + lầu 1) Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, TP.HCM) về việc chuyển đổi hình thức hoạt động, cụ thể:

- Chuyển đổi hình thức hoạt động từ Văn phòng luật sư thành Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên;

- Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Đăng Minh (Chứng minh nhân dân số: 024948836, thẻ luật sư: 9336);

- Thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân ông Trần Văn Trung: từ Chứng minh nhân dân số 301499872 cấp ngày 10/06/2009 tại tỉnh Long An thành Căn cước công dân số 038084001850 cấp ngày 15/06/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Theo quy định của Luật luật sư (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, Sở Tư pháp Thành phố đã thực hiện thủ tục chuyển đổi hình thức hoạt động cho Công ty luật TNHH Thiên Định. Đồng thời thu hồi Giấy ĐKHĐ số 41.01.1829 cấp lần 1 ngày 06/12/2012, cấp lần 2 ngày 17/05/2013 cùa Văn phòng luật sư Thiên Định và cấp Giấy đăng ký hoạt động mới cho Công ty luật TNHH Thiên Định số 41.07.1829 ngày 01/08/2017 do luật sư Trần Đăng Minh làm Giám đốc Công ty.

Công ty luật TNHH Thiên Định có trách nhiệm thực hiện các thủ tục sau khi chuyển đổi hình thức hoạt động theo quy định của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 78/2017) P3