Văn hóa- Thể thao

Đặc sắc lễ hội chọi bò truyền thống Bảo Lâm

PV 05/03/2024 - 16:52

Ngày 5/3, UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) tổ chức Lễ hội chọi bò truyền thống, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến xem và cổ vũ.

0fe1a51b-442c-4ee2-9cc5-7af983527701.jpg
Lễ hội chọi bò truyền thống của người dân huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng).

Năm nay, Lễ hội chọi bò huyện Bảo Lâm có 48 con bò chọi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chia thành 2 hạng cân A (từ 400kg trở lên), hạng B (từ 300 - 400kg) thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp.

a11d3aec-1b6c-48c2-9731-65eea1384103.jpg
Nhiều trận đấu hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Trải qua 46 trận đấu quyết liệt, hấp dẫn, kết quả, Ban Tổ chức trao giải vô địch bò chọi hạng A cho xã Mông Ân, hạng B xã Thái Học; 2 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải bò chọi thể hình đẹp nhất và 2 giải cặp bò chọi hay nhất. Những chú bò chọi sau khi lễ hội kết thúc sẽ được chủ nhân giữ lại chăm sóc và tiếp tục huấn luyện cho những lễ hội năm sau.

116469_tin_bo_3_13563505.jpg
Lãnh đạo huyện Bảo Lâm trao giải nhất cho "đấu sĩ" bò của xã Mông Ân.

Lễ hội chọi bò huyện Bảo Lâm được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, là dịp để vinh danh những chú bò to nhất, khỏe đẹp nhất nhằm giữ gìn và phát triển nguồn gen bò quý hiếm, cổ vũ phong trào chăn nuôi bò giỏi của đồng bào địa phương, đồng thời cũng là nét văn hoá độc đáo đã có từ rất lâu đời của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lâm. Ngoài ra, Lễ hội chọi bò còn thể hiện được sự gắn kết cộng đồng và sự rèn giũa chăm sóc của con người với vật nuôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc lễ hội chọi bò truyền thống Bảo Lâm