Mất doanh nghiệp sau buổi hòa giải trái luật: Tạm đình chỉ vụ án, chờ giải quyết khiếu nại của TAND cấp cao

An Dương| 27/08/2017 07:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND TP.HCM ra quyết định đình chỉ, chờ giải quyết khiếu nại của TANDCC vụ ông Trần Tuấn Minh (SN 1950, ngụ quận 8, TP. HCM), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ Cty TNHH Quảng Hưng khởi kiện ông Huang Pao Tzu (quốc tịch Đài Loan) đòi lại doanh nghiệp.

Theo đơn khởi kiện, ông Trần Tuấn Minh yêu cầu ông Huang Pao Tzu, bà Phan Lê Bảo Hương, Phan Lê Kim Liên trả lại tài sản là Công ty TNHH Quảng Hưng đã bị ông Tzu chiếm đoạt sau buổi “hòa giải” trái pháp luật. Việc hai điều tra viên Phòng 10, Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C15) lạm dụng chức vụ, tổ chức “hòa giải” sai thẩm quyền khiến ông Minh thiệt hại về tài sản đã được Cơ quan điều tra, VKSNDTC làm rõ và kết luận.

Hồ sơ vụ án thể hiện ông Trần Tuấn Minh khởi kiện từ năm 2009 nhưng chậm giải quyết vụ án khiến ông gửi đơn khiếu nại đồng thời kêu cứu về việc bị đơn tẩu tán tài sản tranh chấp…

Ngày 25/5/2017, ông Đỗ Khắc Tuấn, Phó Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh ký văn bản số 372/2017/KNTP-KDTM, chấp nhận một phần khiếu nại của ông Trần Tuấn Minh. Riêng phần ông Minh khiếu nại các hành vi tố tụng của ông Quí,văn bản 372 cho rằng không có cơ sở nên ông Minh tiếp tục khiếu nại văn bản số 372 đến TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Mất doanh nghiệp sau buổi hòa giải trái luật: Tạm đình chỉ vụ án, chờ giải quyết khiếu nại của TAND cấp cao

Ông Minh tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 24/7/2017, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm. Tại phiên tòa, ông Minh nêu ra 9 vấn đề thể hiện các dấu hiệu bất thường, vi phạm tố tụng trong quá trình giải quyết, khiến vụ án kéo dài gần 10 năm, gây thiệt hại nặng nề cho ông. Đặc biệt, ông trình bày đã giao nộp các hồ sơ tài liệu liên quan trực tiếp của vụ án được Cơ quan Điều tra VKSNDTC cung cấp. Tòa đã tổ chức hòa giải rất nhiều lần nhưng vụ án vẫn bị “ngâm” là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng dân sự. Cùng với nhiều lý do khác, ông đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo khách quan.

Tại tòa, ông Minh cung cấp văn bản số 1623 ngày 8/6/2017 của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xác định: Tòa nhận được đơn của ông Minh khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 372 của TAND TP. Hồ Chí Minh.TAND cấp cao sẽ tiến hành xem xét đơn khiếu nại của ông theo quy định của pháp luật.

Sau khi hội ý, HĐXX đã ra quyết định số 351 ngày 24/7/2017 nêu rõ: “Xét thấy cần đợi kết quả giải quyết khiếu nại của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đối với đơn của nguyên đơn- ông Trần Tuấn Minh, HĐXX quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp”. Vụ án tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn và có quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự của Tòa án.

Ông Minh chia sẻ: “Việc tạm đình chỉ vụ án để chờ TAND cấp cao xem xét, giải quyết khiếu nại của tôi về những khuất tất trong vụ án là cần thiết, đảm bảo sự công bằng và hy vọng những nguyện vọng của tôi sẽ được làm sáng tỏ”. Mới đây, TANDTC cũng có văn bản số 766 chuyển đơn khiếu nại của ông Minh đến Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh để xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như Công lý thông tin, năm 1999, ông Trần Tuấn Minh cùng 4 thành viên gia đình lập Công ty TNHH Quảng Hưng. Năm 2007, ông Huang Pao Tzu tố cáo ông Minh, cho rằng công ty trên là của Tzu. Dù là quan hệ dân sự nhưng ông Lê Xuân Nam và Lê Thanh Hùng, Điều tra viên (ĐTV) Phòng 10, Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C15) lại lạm dụng chức vụ, tổ chức “hòa giải” sai thẩm quyền, buộc ông Minh chuyển nhượng Công ty TNHH Quảng Hưng cho ông Tzu. VKSNDTC đã làm rõ sai phạm của hai ĐTV và yêu cầu ông Minh khởi kiện đến TAND TP. Hồ Chí Minh để khôi phục quyền lợi. Ông Minh khởi kiện từ năm 2009 nhưng vụ án bị “ngâm”, kéo dài cho đến nay.

Sau khi báo chí phản ánh kêu cứu của ông Minh, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh có văn bản gửi TAND TP. Hồ Chí Minh truyền đạt chỉ đạo của Bí thư Thành ủy đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/7/2017, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến theo dõi, giám sát. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất doanh nghiệp sau buổi hòa giải trái luật: Tạm đình chỉ vụ án, chờ giải quyết khiếu nại của TAND cấp cao