Trộm xe rồi sử dụng làm phương tiện đi lại

Trần Trung| 11/05/2017 11:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/5, Công an quân Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt 2 đối tượng Trương Văn Sang (SN 1990, trú tổ 1A, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2002, trú tổ 39A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về hành vi trộm cắp xe máy.

Trước đó, sáng 8/5, anh Đặng Xuân Truyền (SN 2000, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đến Công an quận này trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy hiệu AirBlade mang BKS 43C1-553.67 vào khoảng 2h cùng ngày.

Trộm xe rồi sử dụng làm phương tiện đi lại

Trần Văn Sang tại Cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Sơn Trà nhanh chóng đưa Trần Văn Sang và Nguyễn Thanh Tuấn vào “tầm ngắm”. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an quận Sơn Trà tiến hành bắt khẩp cấp 2 đối tượng nói trên.

Tại CQĐT, Sang và Tuấn khai nhận, ngày 8/5, Sang nảy sinh ý định trộm cắp xe máy nên rủ Tuấn tham gia. Sau đó, Sang chở Tuấn đi dạo khắp các tuyến đường “tìm hàng”.

Khi đến trước nhà số K43/12 Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông), phát hiện xe máy hiệu AirBlade đang dựng trước nhà nhưng không khóa cổ nên Sang vào trộm xe này và mang về cất giấu.

Sau đó, Sang thay ổ khóa xe vừa trộm được rồi sử dụng làm phương tiện đi lại. Đến ngày 9/5, khi Sang điều khiển xe đến nhà bạn chơi thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Qua điều tra, Sang và Tuấn còn khai nhận từ tháng 4/2017 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Sơn Trà. Hiện Công an quận Sơn Trà đã thu hồi được 3 chiếc xe máy bị trộm và 1 ĐTDĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe rồi sử dụng làm phương tiện đi lại