An ninh trật tự

Bỏ lại xe đạp đang đi để trộm xe máy

Bá Mạnh 02/06/2023 - 11:33

Phát hiện xe máy của người dân để bên đường, Nguyễn Anh Dũng đã bỏ lại xe đạp của mình rồi trộm chiếc xe máy trên.

Ngày 2/6, nguồn tin từ VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Dũng (26 tuổi, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 23/5, chị Trần Thị V.( 38 tuổi, trú tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc) đi xe máy ra cánh đồng (Quốc lộ 281 thuộc xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) để gặt lúa cùng chồng nhưng không rút chìa khóa xe.

Sau đó, chị V. về trước để xe máy lại cho chồng về sau.

trom_cap_tai_san_ha_tinh.jpg
Bị can Nguyễn Anh Dũng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Đến khoảng 0h30’ ngày 24/5, Nguyễn Anh Dũng đạp xe đi hóng mát và phát hiện chiếc xe máy nói trên nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó Dũng để xe đạp của mình lại và lấy trộm chiếc xe máy nói trên đến một quán bi-a chơi.

Chồng chị V. gặt xong lúa đi về thì không thấy chiếc xe máy của gia đình mà chỉ thấy chiếc xe đạp nên đã đưa chiếc xe đạp để ở cây xăng Thuận Lộc.

Về phần Dũng, sau khi chơi ở quán bi – a về, thấy chiếc xe đạp của mình ở cây xăng Thuận Lộc nên Dũng lấy xe đạp để lên xe máy chở về nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Song Trường vào cuộc điều tra, và triệu tập Nguyễn Anh Dũng lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý của chính quyền địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ lại xe đạp đang đi để trộm xe máy