Dùng tên của anh trai, “qua mặt” các cơ quan tố tụng

Hồ Giàu| 14/02/2016 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi bị bắt về tội Trộm cắp tài sản, Toán khai tên mình trùng với tên của anh trai và ngồi tù bằng cái tên giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang tạm giữ đối tượng Phan Thanh Toán (SN 1992, ngụ khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng thời gian từ 4/2015 đến tháng 6/2015, Công an nhận được nhiều tin báo lừa đảo trên địa bàn huyện. Đối tượng là nam thanh niên từ 23 đến 25 tuổi, có nhiều hình xăm trên cánh tay phải, nói giọng miền Nam. Bằng thủ đoạn làm quen rồi vờ mượn xe mô tô sau đó chiếm đoạt của nhiều nạn nhân.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh và bắt giữ được Phan Thanh Toán. Theo lời khai của đối tượng, Toán cùng với đồng bọn đã gây ra 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra kêu gọi ai là nạn nhân của đối tượng cần đến cơ quan công an trình báo.

Dùng tên của anh trai, “qua mặt” các cơ quan tố tụng

Đối tượng Phan Thanh Toán

Điều đáng nói, trong quá trình điều tra, Phan Thanh Toán đã khai nhận, ngày 31/10/2012, Toán bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản. Khi bị bắt, đối tượng này khai tên giả là Phan Thanh Nhân (là anh ruột của Toán), SN 1990, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sau đó Toán (với tên giả là Phan Thanh Nhân) bị TAND huyện Phong Điền xử phạt 30 tháng tù. Toán thụ án tại trại giam Châu Bình, tỉnh Bến Tre.

Sau khi ra tù, vẫn bằng thủ đoạn dùng tên giả, Toán tiếp tục gây ra các vụ lừa đảo liên tỉnh và bị Công an huyện Thủ Thừa bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng tên của anh trai, “qua mặt” các cơ quan tố tụng