Thông xe hầm Cù Mông từ Bình Định đi Phú Yên

Dương Vương| 21/01/2019 21:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 21/1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp UBND hai tỉnh Bình Định và Phú Yên tổ chức Lễ thông xe hầm đường bộ Cù Mông dài 2,6km.

Dự án khởi công từ ngày 26/9/2015, thông hầm kỹ thuật ngày 16/01/2018. Công trình chính thức thông xe và về đích trước 2,5 tháng (Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mốc hoàn thành ngày 31/3).

Thông xe hầm Cù Mông từ Bình Định đi Phú Yên

 Lễ khánh thành và thông xe qua hầm Cù Mông.

Đây là tuyến hầm cuối cùng trong dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả (gồm đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân 2) do Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) làm chủ đầu tư. Hầm có tổng chiều dài 6,62km (đường dẫn dài 4,02km và hầm dài 2,6km), vận tốc thiết kế 80km/giờ và chỉ mất khoảng 6 phút đi qua hầm. Tổng mức đầu tư 3.921 tỷ đồng (được thực hiện từ nguồn vốn tiết giảm của dự án hầm đường bộ Đèo Cả), theo hình thức BOT.

Thông xe hầm Cù Mông từ Bình Định đi Phú Yên

Phương tiện chính thức đi lại với hệ thống đèn giao thông đồng bộ.

Đây là 1 trong 4 công trình giao thông trọng điểm quốc gia (Hầm đường bộ Cù Mông, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cầu Vàm Cống) hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe hầm Cù Mông từ Bình Định đi Phú Yên