Vùng áp thấp gió giật mạnh cấp 8, có khả năng mạnh thêm

Mai Đỉnh| 07/08/2018 08:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (07/8), ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Đêm qua (06/8), dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 01 giờ sáng nay (07/8) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320-380km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 08/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270-320km về phía Đông Đông Nam và chưa có khả năng tác động gây gió mạnh, mưa lớn cho đất liền các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (07/8), ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Vùng áp thấp gió giật mạnh cấp 8, có khả năng mạnh thêm

Trong ngày hôm nay (7/8) vẫn xảy ra mưa dông tại khắp các tỉnh thành trên cả nước

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 7/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 -34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ : 30 -33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 -30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng áp thấp gió giật mạnh cấp 8, có khả năng mạnh thêm