Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm

Sơn Tùng| 15/02/2016 20:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ hội đua thuyền là hoạt động văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi và sân chơi lành mạnh cho nhân dân những ngày đầu xuân.

Ngày 15/2 (tức mùng 8 Tết), hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung hai bên bờ sông Trường Giang (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để xem lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2016.

Tham dự giải có 5 đội thuyền nam của huyện Thăng Bình, thuộc các xã Bình Sa, Bình Giang, Bình Nam và xã Bình Hải.

Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm

Các thuyền đua quyết liệt đọ sức từng mét nước.

Ở nội dung đua thuyền giải hòa bình (giải rượu), thuyền đua nhất thuộc về xã Bình Giang và nhì thuộc về xã Bình Sa. Sau giải đua hòa bình là giải đua chính thức. Các thuyền nam tranh tài 5 vòng đôi, cự ly 3.500m.

Sau nhiều pha đua quyết liệt, đọ sức từng mét nước trong tiếng cổ vũ, reo hò của hàng nghìn người dân, các thuyền nam đã hoàn thành xong phần đua của mình.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thuyền đua xã Bình Sa, giải nhì cho Đồng Kỳ (Bình Hải) và giải ba cho xã Bình Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm