Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể vợ chồng mất tích do lũ

Bảo Nguyên| 11/10/2020 13:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/10, lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin vào sáng cùng ngày đã tìm được thi thể 2 vợ chồng bị lũ cuốn trôi trước đó.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/10, hai vợ chồng anh L.T.Q (SN 1994) chị L.T.H.S (SN 1997; cùng ngụ thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) qua nhà người thân ở xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dự đám cưới.

Đến đầu giờ chiều ngày 10/10, hai vợ chồng anh Q. đi xe máy trở về nhà. Khi đi qua đoạn đường thuộc địa phận xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), do nước lớn nên lực lượng chức năng đã ngăn cấm người và phương tiện qua lại. Dù vậy, do lo lắng vì con nhỏ hơn 1 tuổi ở nhà, vợ chồng anh Q. quyết định gửi xe ở nhà dân, lội bộ về nhà và bị mất tích sau đó.

Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể vợ chồng mất tích do lũ

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực tìm thấy thi thể

Đến chiều tối 10/10, người nhà không thấy hai vợ chồng anh Q. trở về, điện thoại không liên lạc được nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng 11/10, thi thể 2 vợ chồng anh Q. đã lần lượt được cơ quan chức năng tìm thấy.

Liên quan đến vụ mất tích khác trên địa bàn Quảng Nam, trưa 11/10, lãnh đạo UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ chìm tàu cá khiến hai cha con mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân địa phát phát hiện tàu mang số hiệu QNa 90499 TS bị chìm khi neo đậu trên sông thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải (đoạn giáp ranh với thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành).

Qua xác minh, chủ phương tiện trên là ông Nguyễn Diệp (47 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ). Tối qua (10/10), ông Diệp cùng con trai là Nguyễn Phúc Đạo (23 tuổi) lên tàu để trông coi và mất tích trước khi người dân phát hiện tàu cá bị chìm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể vợ chồng mất tích do lũ