Đời sống

“Niềm tin Công lý” số 22: Phán quyết “Thấu tình đạt lý”

Minh Anh 15/04/2025 - 17:46

Sở hữu tấm vé số trúng thưởng 2 tỷ đồng nhưng bị Công ty xổ số coi là “quá hạn lĩnh thưởng” khiến người dân phải khởi kiện để Tòa phán quyết. Chương trình “Niềm tin Công lý” số 22 đưa người xem đến với một tranh chấp dân sự có tình tiết đơn giản, nhưng mở ra nhiều góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa pháp luật- đạo lý và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng.

ntcl.jpg

Ngày 29/10/2020, ông Thái Hữu T. mua một tấm vé số do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết A. phát hành. Đến đêm 28/11/2020, ông T. mới phát hiện tấm vé của mình trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ông T. gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Công ty sổ số để thông báo nhưng không ai nghe máy. Sáng hôm sau, ngày 29/11/2020 (Chủ nhật), ông T. đến trụ sở Công ty sổ số để lĩnh thưởng, nhưng chỉ gặp nhân viên bảo vệ và một nhân viên phòng kho quỹ và được họ hướng dẫn làm đơn trình bày lý do trễ hạn lĩnh thưởng.

Nhưng sau đó, ông T lại được Công ty thông báo từ chối chi trả tiền trúng thưởng với lý do "quá hạn lĩnh thưởng" vì thời hạn chót để lĩnh thưởng là hết ngày 27/11/2020 (thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, tính từ ngày mở thưởng).

ntcl-5.jpg

Cho rằng công ty áp dụng thời hạn sai, ông T. đã khởi kiện ra Tòa án, yêu cầu được trả thưởng.

Theo ông T, ngày thứ 30 tính từ ngày mở thưởng là thứ Bảy, ngày 28/11/2020. Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Dân sự 2015, nếu thời hạn cuối rơi vào ngày nghỉ thì sẽ được tính sang ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, thời điểm ông T. đến công ty vào ngày 29/11 (Chủ nhật) - tuy chưa phải là ngày làm việc nhưng việc ông thực hiện thông báo, trình báo, và làm đơn xác minh lý do là phù hợp, bởi ngày làm việc đầu tiên kế tiếp là 30/11/2020.

ntcl-2.jpg

HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của ông T., buộc Công ty xổ số phải chi trả giải thưởng cho nguyên đơn dựa trên nhưng phân tích hợp tình, hợp lý và rất thực tế.

Tuy bản án phúc thẩm đã bị Viện kiểm sát kháng nghị nhưng HĐXX giám đốc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên phán quyết tại bản án phúc thẩm (không chấp nhận kháng nghị).

ntcl-4.jpg

Qua ý kiến của các chuyên gia, khán giả không chỉ chứng kiến về câu chuyện của ông Thái Hữu T., mà còn hiểu sâu hơn về hành trình pháp lý qua các phiên tòa, để thấy được một minh chứng sống động cho một nền tư pháp gần gũi, chia sẻ, vì quyền lợi chính đáng của người dân.

Với việc bảo vệ công lý, lắng nghe thực tế đời sống, bản án phúc thẩm dường như còn là tiếng nói thức tỉnh lòng biết ơn, sự tri ân của doanh nghiệp đối với “thượng đế” của mình- những người hàng ngày vẫn mua vé số với hy vọng sự may mắn sẽ đến với mình, cũng là để “ích nước, lợi nhà”.

ntcl-3.jpg

Chương trình “Niềm tin công lý” một lần nữa khẳng định, đây là nơi những câu chuyện pháp lý chạm tới cốt lõi của sự công bằng, sự nhân văn để mỗi người đều thực sự “tâm phục, khẩu phục”.

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 22 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 15/4/2025 trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Niềm tin Công lý” số 22: Phán quyết “Thấu tình đạt lý”