Pháp đình

Hơn 200 bị hại trình bày nguyện vọng trước tòa trong vụ án đường Thắng Lợi kéo dài

Nguyễn Liên- Huy Dũng 15/04/2025 - 23:24

Vụ án liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II) tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, với số lượng bị hại và người liên quan lên đến hơn 500 người.

Ngày 15/4, TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, liên quan đến quá trình triển khai dự án trên.

vien-kiem-sat.jpg
Đại diện Viện kiểm sát tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, lợi dụng việc được UBND tỉnh lựa chọn là chủ đầu tư Dự án tuyến đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn II), Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu, do Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân.

Mặc dù công ty chưa được UBND tỉnh giao đất thuộc khu dân cư (KDC) phục vụ dự án, chưa đủ điều kiện pháp lý để huy động vốn hay bán đất nền, Nguyễn Văn Thắng vẫn chỉ đạo sáu nhân viên là Nguyễn Hữu Bách, Lê Cường, Phạm Đào Linh Giang, Phạm Văn Điện, Nguyễn Thị Hải và Trần Văn Cường lập hợp đồng mua bán đất, viết phiếu thu và trực tiếp thu tiền của người dân.

song-cong-thai-nguyen-10-(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa

Các nhân viên trên đều biết rõ công ty chưa được giao đất nhưng vẫn tiếp tay cho Thắng thực hiện hành vi lừa đảo. Tổng cộng, nhóm bị cáo đã bán trái phép 466 lô đất cho 276 bị hại, chiếm đoạt hơn 338 tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi lừa đảo của doanh nghiệp, nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai và điều hành dự án cũng bị phanh phui.

Lê Văn Khôi, nguyên Chủ tịch UBND TP Sông Công (từ 10/2014 đến 4/2020), là người trực tiếp tham gia lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BT với Công ty Tiến Mạnh Lai Châu. Mặc dù biết rõ việc công ty chưa được giao đất nhưng ông Khôi không thực hiện biện pháp ngăn chặn, để mặc cho Nguyễn Văn Thắng tự ý giao dịch và bán đất trái pháp luật, gây thiệt hại 73 tỷ đồng cho người dân.

Ngoài ra, ông Khôi còn để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) của thành phố cùng các Phó Chủ tịch UBND TP giao đất, chuyển mục đích sử dụng và chuyển quyền sử dụng 982m² đất phi nông nghiệp, trị giá 3,3 tỷ đồng, trái quy định pháp luật.

song-cong-thai-nguyen-12-.jpg
Các bị cáo trước tòa

Đào Duy Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công (từ 10/2018 đến 9/2020) và là Chủ tịch Hội đồng TĐC thành phố trong các năm 2018–2020, đã chủ trì bốn cuộc họp và ký ba quyết định giao đất tái định cư trái với quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Lưu Trí Vượng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công từ tháng 2/2021 đến 12/2024, cũng đã ký hai quyết định giao đất tái định cư và ba quyết định điều chỉnh, chuyển mục đích và quyền sử dụng đất tại năm lô đất ở đô thị cho năm hộ dân, tất cả đều vi phạm quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Dụng, cán bộ tham mưu, cũng đã trình để các Phó Chủ tịch UBND TP ký sáu quyết định cấp TĐC và ba quyết định điều chỉnh cấp đất trái quy định với diện tích 982m² đất ở đô thị.

Tất cả những hành vi này đã tạo điều kiện cho việc giao đất tái định cư trái pháp luật tại Dự án khu dân cư đường Thắng Lợi kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn xã hội.

VKSND tỉnh Thái Nguyên đã truy tố các bị cáo ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh để xét xử, cụ thể: Nguyễn Văn Thắng, cùng các nhân viên Nguyễn Hữu Bách, Lê Cường, Phạm Đào Linh Giang, Phạm Văn Điện, Nguyễn Thị Hải, Trần Văn Cường: bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Lê Văn Khôi: bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm c, khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự. Đào Duy Anh, Lưu Trí Vượng, Nguyễn Văn Dụng: bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điểm b, khoản 1, Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/4/2025.

song-cong-thai-nguyen-16-.jpg
Gần 300 người có liên quan đến vụ án

Ngày 24/8/2018, Công ty Tiến Mạnh Lai Châu được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn II)”.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài TP Sông Công được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng xây dựng chuyển giao (Hợp đồng BT), do Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu làm chủ đầu tư với chiều dài trên 2,4 km, tổng mức đầu tư trên 130 tỉ đồng.

Dự án khu dân cư đường Thắng Lợi được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm 2017, diện tích 14,7 ha, trong đó đất ở là hơn 7,3 ha, quy mô dân số từ 2.000 - 2.500 người.

Triển khai từ năm 2018, tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm dự án vẫn dang dở, ngổn ngang, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 bị hại trình bày nguyện vọng trước tòa trong vụ án đường Thắng Lợi kéo dài