Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Quốc Thanh| 24/02/2015 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tết năm nay nhiều người trồng hoa, người bán các loại hoa cúc, vạn thọ… ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) lâm vào cảnh lao đao vì hoa không bán hết, mất cả vốn lẫn công đầu tư.

Mặc dù đã “đại hạ giá”, bán đổ bán tháo nhưng sau giờ giao thừa, nhiều khổ chủ đành ngậm ngùi chở hoa đi đổ hoặc “bỏ của chạy lấy người”. Trong khi đó dọc đường Hùng Vương thuộc phường 9, TP Tuy Hòa - nơi có khoảng 50 nhà vườn sử dụng đất trống để trồng các loại hoa tết cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh - đến mùng 6 Tết vẫn còn cả ngàn chậu hoa cúc, vạn thọ bỏ lại tại nơi trồng, nằm phơi khô, lăn lốc.

Theo người trồng hoa ở đây, do năm nay có quá nhiều nhà vườn trồng quá nhiều hoa nhất là hoa cúc và vạn thọ, gây nên tình trạng cung vượt cầu, tư thương không thu mua hết, nên đành vứt bỏ tại chỗ.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận trong ngày mùng 6 Tết:

Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Nhiều chậu hoa nhanh chóng chết khô vì không còn được chăm sóc 

Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Giá một chậu cúc đêm 30 tết chỉ còn dưới 20.000 đồng, nhưng vẫn không bán chạy

Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Khổ chủ vứt bỏ hoa để thu lại chậu

Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Những luống hoa chưa kịp vô chậu

Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc

Tuy quất không rớt giá, nhưng cũng có một số chậu bị vứt bỏ do không đẹp 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Ngậm ngùi cả ngàn chậu hoa tết bỏ lăn lốc