Dự báo thời tiết ngày 2/11: Miền Bắc lạnh sâu, vùng núi trời rét dưới 15 độ C

Khôi Anh| 02/11/2015 06:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, ngày hôm nay (2/11) sẽ lan rộng hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm 2 – 3 độ C.

Tin nhanh thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ tối và đêm (1/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung Trung Bộ, gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam; nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì.

Trong ngày và đêm nay (02/11), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo, ở các tỉnh từ Quảng Bình – Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Không khí lạnh cũng sẽ khiến cho nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm thêm từ 2 – 3 độ C, vùng đồng bằng trời lạnh sâu, các tỉnh vùng núi trời rét dưới 15 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 2/11: Miền Bắc lạnh sâu, vùng núi trời rét dưới 15 độ C

Nhiệt độ giảm sâu, thủ đô Hà Nội trời lạnh

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/11:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 – 25 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 – 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất  17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 – 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc đêm có mưa, mưa vừa, ngày có mưa rải rác; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C, phía nam 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 -2 5 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông rải rác; phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C, phía nam 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 26 độ C, phía nam 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 2/11: Miền Bắc lạnh sâu, vùng núi trời rét dưới 15 độ C