Chính quyền lên tiếng vụ gần 100 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương

Hà Kim| 03/12/2018 12:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến sự việc gần 100 ngôi mộ ở thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ, Hưng Yên) bị đập vỡ bát hương, chính quyền địa phương đã lên tiếng về thông tin gây xôn xao dư luận này.

Liên quan đến thông tin hơn 100 bát hương trên các ngôi mộ tại khu vực nghĩa trang của một làng bị vỡ bất thường vào sáng 29/11, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thị trấn Yên Mỹ đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, kiểm đếm và xác định có 93 ngôi mộ của các dòng họ trong thôn bị đập vỡ bát hương, trong đó, có cả các ngôi mộ tổ. 

Chính quyền địa phương sau đó đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời đề nghị Công an huyện Yên Mỹ phối hợp điều tra.

 

Chính quyền lên tiếng vụ gần 100 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương

Hàng trăm bát hương trên các ngôi mộ bất ngờ bị vỡ không rõ nguyên nhân

Trước đó, ngày 1/12, mạng xã hội lan truyền thông tin cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn là một nam thanh niên bất thường về thần kinh và hiện trú tại thôn Trai Trang (cùng thị trấn Yên Mỹ).

Tối 2/12, đại diện UBND thị trấn Yên Mỹ cho biết, hiện tại, Công an huyện Yên Mỹ vẫn đang điều tra và chưa có kết luận. Thông tin đối tượng nam thanh niên trú tại thôn Trai Trang có biểu hiện không bình thường chính là thủ phạm gây ra vụ việc tại nghĩa trang làng Lưu là không có cơ sở.

Theo vị đại diện, địa bàn thôn Trai Trang (cùng thị trấn) cũng có 1 nam thanh niên trên 30 tuổi. Người này đã có vợ con nhưng tinh thần không được bình thường và mới đi cải tạo về do phạm tội trộm cắp tài sản. Trước đó không lâu, nghĩa trang của thôn này cũng xảy ra hiện tượng này, vì vậy dư luận đặt ra nghi vấn trên.

"Chính quyền địa phương đã mời tất cả các dòng họ, gia đình có bát hương bị đập phá lên làm việc và trấn an, vì việc này liên quan đến yếu tố tâm linh. Hiện tại, tình hình làng Lưu cơ bản đã ổn định”, đại diện UBND thị trấn Yên Mỹ cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính quyền lên tiếng vụ gần 100 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương