183 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Hà Kim| 11/02/2019 09:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 241 người.

Chiều 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết ngày 10/2, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều là tai nạn đường bộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người. Trong đó: đường bộ xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông làm chết 181 người, bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người; đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1A có nhiều tai nạn hơn cả với 17 vụ làm chết 21 người. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ tại Thanh Hoá và Bắc Giang làm 6 người chết và ba người bị thương.

183 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông

Nguyên nhân ​trực tiếp của tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là ở khu vực ngoài đô thị và nông thôn, chủ yếu là: lái xe trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn; vi phạm quy định về  tốc độ, phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; chuyển hướng không báo  hiệu; người đi môtô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Trong 9 ngày qua, CSGT cũng xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13 tỷ đồng, tạm giữ 4.000 phương tiện. Cảnh sát đường thủy đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
183 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán