Văn hóa - giải trí

Vẻ đẹp đất nước, con người miền núi phía Bắc qua Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 22

Nguyễn Liên 19/10/2023 - 06:52

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 22 được diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. Với chủ đề “Vẻ đẹp - đất nước, con người miền núi phía Bắc”, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 22 được phát động từ tháng 4/2023, thu hút hơn 2.120 tác phẩm, trong đó có 1.846 ảnh đơn, 275 ảnh bộ.

15 tỉnh gồm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Liên hoan đã trở thành ngày hội của giới nhiếp ảnh trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông, các tác phẩm tham gia Liên hoan mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện rõ nét thế mạnh, tiềm năng phát triển của khu vực.

anh-pb.jpg
Ban Tổ chức đã chọn, trao giải cho 20 tác phẩm xuất sắc nhân dịp Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 22 năm 2023.

Tại Liên hoan năm nay, ngoài các tác giả lão thành, xuất hiện thêm nhiều nhiếp ảnh gia trẻ, năng động, sáng tạo và có tư duy tươi mới.

Bộ ảnh đưa ra triển lãm tại Liên hoan được Hội đồng Giám khảo thẩm định bằng phần mềm chấm ảnh chuyên dụng, bảo đảm công tâm, khách quan và bám sát chủ đề của Liên hoan là “Vẻ đẹp - đất nước, con người miền núi phía Bắc”.

Ban Tổ chức trao 2 Huy chương Vàng cho tác phẩm "Non nước Cao Bằng" của tác giả Đinh Hải Ngọc (Tuyên Quang) và "Đường chạy mùa xuân" của tác giả Phạm Thị Lan Anh (Sơn La); trao 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, 8 giải Khuyến khích và 3 giải đồng đội. Giải đồng đội thuộc về đoàn Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng.

non-nuoc-cao-bang.jpg
Huy chương Vàng cho tác phẩm "Non nước Cao Bằng" của tác giả Đinh Hải Ngọc (Tuyên Quang)
so-la.jpg
"Đường chạy mùa xuân" của tác giả Phạm Thị Lan Anh (Sơn La) đạt Huy chương Vàng cho Liên hoan ảnh Nghệ thuật lần thứ 22

Cao Bằng đoạt Huy chương Bạc tác phẩm “Thu hoạch và chế biến sáp ong ở Hoài Khao”, Huy chương Đồng tác phẩm “Nghề chạm bạc ở Hoài Khao” của tác giả Hoàng Văn Khuyến; Giải khuyến khích với tác phẩm “Chiều biên giới” của tác giả Hoàng Văn Tuân và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh được trao giải đồng đội.

110631_giai_bac_11400418.jpg
Huy chương Bạc tác phẩm “Thu hoạch và chế biến sáp ong ở Hoài Khao”, Huy chương Đồng tác phẩm “Nghề chạm bạc ở Hoài Khao” của tác giả Hoàng Văn Khuyến

Đoàn Tuyên Quang có 14 tác giả với 16 tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm và chấm giải, là tỉnh có nhiều tác giả tham gia nhất khu vực. Trong đó hai tác giả Đinh Hải Ngọc được trao Huy chương Vàng với tác phẩm "Non nước Cao Bằng".

Vĩnh Phúc có nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Hải đoạt Huy chương Đồng với tác phẩm "Lễ hội kéo song" thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên và NSNA Thái Sinh đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Xuân về trên bản vùng cao”, ghi lại ngày hội văn hóa dân gian của người dân bản Biến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang với trò chơi trèo cây chuối. Ngoài ra, còn có 7 NSNA của tỉnh với 9 tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm lần này.và Huy chương Đồng với tác phẩm "Xuân về bản em"; tác giả Phạm Thị Thúy Hằng được trao Huy chương Đồng với tác phẩm "Trải nghiệm đầu đời".

thai-nguyen.png
Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh tham dự giải với nhiều cảm xúc
cao-bang.jpg
Các Nghệ sĩ Cao Bằng, Tuyên Quang bên tác phẩm đạt giải vàng "Non nước Cao Bằng"
211-16976161588631581218548.jpg
Những câu chuyện được kể qua hình ảnh đời sống Tây Bắc được tái hiện sinh động

Cũng tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tặng Cờ lưu niệm cho 15 tỉnh tham gia Liên hoan, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Cờ luân lưu tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024 đã được trao cho tỉnh Điện Biên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp đất nước, con người miền núi phía Bắc qua Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 22