Chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật “Vẽ giấc mơ em” là hoạt động do Mai Linh (15 tuổi) cùng nhóm học sinh trường Pháp tại TP.HCM khởi xướng nhằm giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.
Chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật “Vẽ giấc mơ em” với chủ đề “Paint Your Dream - Trao sắc màu, giữ giấc mơ” dự kiến diễn ra vào tối 31/5/2026 tại Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM).
Chương trình do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp tổ chức.
Đây là chương trình do Mai Linh, cô bé lai Tây (15 tuổi) phối hợp cùng nhóm “Maison des Lycéens du LFI Duras” (Hội học sinh Trường Quốc tế Pháp LFI Duras) tại TP.HCM thực hiện, mục tiêu hướng đến là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt là phần biểu diễn nhạc do các học sinh trường Pháp và một số em học sinh Việt Nam thực hiện.
Triển lãm sẽ trưng bày 30 bức tranh do Mai Linh và các bạn học sinh trường Pháp sáng tác, với đa dạng chủ đề.
Toàn bộ tiền thu được từ chương trình sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ trẻ em nghèo, đặc biệt là nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Nguyên.
Ban Tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 100 triệu đồng từ chương trình, gấp đôi số tiền năm 2025 bằng việc bán tranh và từ tấm lòng của các nhà hảo tâm.
Bé Mai Linh, đại diện nhóm “Maison des Lycéens du LFI Duras” chia sẻ: “Em rất thương hoàn cảnh của các bé, em luôn muốn làm thật nhiều việc tốt để giúp đỡ học sinh Việt Nam, em ước có thật nhiều tiền để làm từ thiện".

Năm ngoái, triển lãm “Vẽ giấc mơ em” do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ Nữ tổ chức đã thu về 50 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua áo dài và bảo hiểm y tế cho nữ sinh tại trường THCS An Đức (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ) và trường Tiểu học Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũ).
Mai Linh bắt đầu ấp ủ ý tưởng dùng tranh vẽ gây quỹ từ năm 9 tuổi. Trước đó, em đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện như tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật, nấu ăn hỗ trợ y bác sĩ trong đại dịch Covid-19…

So với các chương trình chuyên nghiệp khác, dù quy mô tổ chức không lớn nhưng chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tấm lòng nhân ái của các em nhỏ dành cho những mảnh đời khó khăn, qua đó tô thắm thêm truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.
Ban Tổ chức hy vọng chương trình năm 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, góp phần mang sắc màu nghệ thuật và hy vọng đến với nhiều trẻ em khó khăn trong xã hội.