Tối 24/7, tại Rạp Đại Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật "Nét duyên Chèo Hà thành" do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.
Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô, phục vụ Nhân dân, quảng bá hình ảnh Hà Nội và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cùng các chủ trương, kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố, Sở đã xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội. Các chương trình hướng tới biểu diễn thường xuyên phục vụ người dân và du khách, từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
"Nét duyên Chèo Hà thành" là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động này. Chương trình kết hợp tinh hoa nghệ thuật chèo truyền thống với hơi thở của Hà Nội hôm nay, vừa gìn giữ những giá trị cốt lõi của sân khấu chèo, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chèo, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội, đồng thời xây dựng một sản phẩm biểu diễn định kỳ, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Với thời lượng khoảng 60 phút, chương trình đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật chèo truyền thống qua những trích đoạn kinh điển như "Thị Mầu lên chùa", "Súy Vân giả dại", "Lưu Bình - Dương Lễ", "Phù thủy sợ ma"... Thay vì trình diễn riêng lẻ, các trích đoạn được kết nối thành một mạch sân khấu xuyên suốt, tạo nên tổng thể hài hòa, giàu cảm xúc và gần gũi hơn với công chúng hôm nay.
Điểm nhấn của chương trình là tăng cường sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Người xem không chỉ thưởng thức mà còn được khám phá những nét đặc sắc của nghệ thuật chèo thông qua cách dẫn dắt và kết nối các lớp diễn. Cách dàn dựng này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa sân khấu truyền thống với công chúng, đặc biệt phù hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên và du khách lần đầu tiếp cận nghệ thuật chèo. Thời lượng cô đọng cũng giúp khán giả dễ dàng cảm nhận những giá trị tiêu biểu của loại hình sân khấu truyền thống này.
Dưới bàn tay dàn dựng của NSND Nguyễn Tiến Dũng, chương trình vẫn giữ trọn tinh thần chèo cổ nhưng được làm mới bằng nhịp điệu sân khấu hiện đại, cách chuyển cảnh linh hoạt cùng sự đan xen hài hòa giữa yếu tố trữ tình, hài hước và kịch tính, qua đó mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc của nghệ thuật chèo.

Chương trình có sự tham gia của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội với sự góp mặt của NSƯT Hồng Nam, NSƯT Phương Mây cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và lớp diễn viên kế cận góp phần tạo nên không gian biểu diễn sinh động, lan tỏa sức sống của nghệ thuật chèo tới đông đảo công chúng.
Trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả đòi hỏi những cách tiếp cận mới. "Nét duyên Chèo Hà thành" không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn mở đầu cho chiến lược xây dựng các sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống như một nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Tiếp nối "Nét duyên Chèo Hà thành", chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội sẽ lần lượt giới thiệu nhiều tác phẩm mới. Cụ thể, vào 20 giờ ngày 30/7, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ ra mắt chương trình "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội"; ngày 10/8, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở "Người con gái Hà thành". Trong tháng 9/2026, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ biểu diễn thường xuyên tác phẩm "Những người con Hà Nội", đồng thời Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng giới thiệu một chương trình nghệ thuật chất lượng cao mới.
Theo kế hoạch, các chương trình sẽ được tổ chức biểu diễn định kỳ, từng bước hình thành hệ thống sản phẩm nghệ thuật đặc trưng của Thủ đô, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Nội ngàn năm văn hiến, văn minh, hiện đại, đồng thời xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.