Sáng 13/9 (tức ngày mùng 3 tháng 8 năm Bính Ngọ 2026), tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh, Lễ hội đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ chính thức khai hội, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống được tổ chức tại vùng đất thiêng Đông Bắc.


Dự lễ khai mạc có đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Ông; đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đỗ Thế Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các phường bạn, lãnh đạo 23 khu phố cùng đông đảo nhân dân và du khách.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thái Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh, Đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu gắn với nhà Trần. Nơi đây thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, vị tướng nhà Trần có nhiều công lao trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển, biên cương Đông Bắc của Tổ quốc.
Quần thể di tích Đền Cửa Ông có không gian kiến trúc độc đáo hòa quyện cùng cảnh quan núi, biển, từ lâu đã trở thành địa chỉ văn hóa, tâm linh quen thuộc của nhân dân và du khách.



Lễ hội Đền Cửa Ông được duy trì qua nhiều thế hệ. Sau thời gian gián đoạn, lễ hội được khôi phục, từng bước phục dựng bài bản, quy mô và từ năm 2002 được tổ chức ngày càng nền nếp, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Năm 2016, Lễ hội Đền Cửa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2017, Đền Cửa Ông được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt.
Lễ hội được tổ chức hằng năm vào các ngày 3, 4 tháng 2 và ngày 3, 4 tháng 8 âm lịch, là dịp để nhân dân và du khách tưởng nhớ công đức, cuộc đời, sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng - người con thứ ba của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - cùng các tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn giữ vùng Đông Bắc.


Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Đỗ Thế Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thực hiện nghi thức đánh trống, đánh chiêng khai hội, chính thức mở đầu các hoạt động của Lễ hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026.


Sau ngày khai hội, các hoạt động tại Đền Cửa Ông tiếp tục được tổ chức trong suốt tháng 8 năm Bính Ngọ, với nhiều nghi lễ truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa của nhân dân và du khách.
Đáng chú ý, vào 7h ngày 26/9 (tức ngày 16/8 năm Bính Ngọ 2026), tại Đền Thượng - Đền Cửa Ông sẽ diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm 713 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của lễ hội, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với vị tướng nhà Trần đã có nhiều công lao trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển, biên cương Đông Bắc.
Tiếp đó, từ 6h30 ngày 30/9 (tức ngày 20/8 năm Bính Ngọ 2026), tại Đền Thượng sẽ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Nghi lễ là dịp tưởng nhớ vị Quốc công Tiết chế tài ba, người có công lao to lớn trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ.
Lễ hội Đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11/9 đến 30/9/2026, tức từ ngày mùng 1 đến ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ.


Tiếng trống khai hội ngân vang trên vùng đất thiêng Cửa Ông, hòa cùng tiếng chiêng, hương khói và lòng thành kính của người dân, như đánh thức những giá trị văn hóa được trao truyền qua bao thế hệ.
Từ núi cao nhìn ra biển rộng, Đền Cửa Ông tiếp tục mở cửa đón bước chân hành hương của nhân dân và du khách thập phương về chiêm bái, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, hoà mình vào không khí lễ hội, tìm về những giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của vùng Đông Bắc.


Lễ hội Đền Cửa Ông không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân có công với dân, với nước mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đây cũng là dịp để phường Cửa Ông tiếp tục quảng bá giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, từng bước đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, tâm linh hấp dẫn trong hành trình khám phá thành phố Quảng Ninh.