Hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn sẽ diễn ra từ tháng 6-10/2026, tại xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên) với nhiều nội dung quy mô cấp quốc gia và quốc tế, cùng sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu Trung ương, quốc tế và các địa phương.
Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn sẽ diễn ra từ tháng 6-10/2026 với nhiều nội dung quy mô cấp quốc gia và quốc tế như: Hội thảo khoa học quốc tế về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; chương trình chính luận nghệ thuật, chương trình nghệ thuật đặc biệt; cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Bên cạnh đó, còn có các hoạt động triển lãm, xuất bản sách, phát động giải thưởng khoa học công nghệ mang tên Lê Quý Đôn; dàn dựng vở chèo về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm…
Ban tổ chức cho hay, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia dự kiến được tổ chức vào tối ngày 31/7/2026 tại Khu lưu niệm danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn (thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên) với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu Trung ương, quốc tế và các địa phương.

Hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Hưng Yên mà còn của cả Việt Nam và nhân loại.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, việc tổ chức kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà bác học lớn của dân tộc đối với nền văn hóa, giáo dục và tri thức Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu xã Lê Quý Đôn đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường kết nối Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tới Khu lưu niệm danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn; tăng cường chỉnh trang khuôn viên, hệ thống cây xanh, cảnh quan môi trường trong và ngoài khu di tích.
Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chuyên môn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của danh nhân đối với đất nước, mà còn góp phần khẳng định truyền thống hiếu học, trọng tri thức, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp quan trọng để tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa, giáo dục, khoa học; khơi dậy khát vọng tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sưu tầm, bổ sung, số hóa các tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, coi đây là dịp quan trọng để quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống hiếu học của Việt Nam nói chung và quê hương Hưng Yên nói riêng.
Ngoài ra, đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, định hướng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.