Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long Quảng trường Ba Đình... nhiều điểm đến tại Hà Nội những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trở nên nhộn nhịp.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi người dân Thủ đô và du khách lựa chọn các di tích lịch sử, bảo tàng, không gian văn hóa để tham quan, vui chơi, trải nghiệm.
Từ những trò chơi dân gian tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoạt động giáo dục tại Bảo tàng Hà Nội đến không gian tái hiện “Tết Độc lập” thời kỳ bao cấp, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa dịp 2/9.



Em Nguyễn Thuỳ Dương (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, dù sinh sống tại Thủ đô và thường xuyên đi qua khu vực này, nhưng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay mới là lần đầu em cùng nhóm bạn trực tiếp tham quan Nhà tù Hỏa Lò. Đây cũng là một trong những điểm đến các bạn lựa chọn để tìm hiểu về lịch sử trong dịp nghỉ lễ.
“Trước đây em đã tìm hiểu về Nhà tù Hỏa Lò qua sách báo và biết nơi đây từng giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước, cách mạng. Khi trực tiếp tham quan, em cảm nhận rõ hơn về sự khắc nghiệt của nhà tù cũng như ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước của các thế hệ đi trước. Đó cũng là lý do em và các bạn muốn đến đây trong dịp Quốc khánh”, Thuỳ Dương chia sẻ.


Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến 2/9. Để phục vụ nhân dân và du khách trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ, thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng là người Việt Nam.
Theo đó, 17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được miễn phí dịp này, gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); di tích số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; Bảo tàng Hà Nội; đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc); đền Quan Đế (di tích số 28 Hàng Buồm); Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; chùa Thầy; chùa Tây Phương.
Hoạt động này nhằm góp phần giúp nhân dân và du khách có thêm không gian thưởng thức văn hóa, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, văn minh, hiện đại và mến khách.

Cùng với Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là một trong những điểm đến được nhiều người dân và du khách lựa chọn.
Trong dịp Tết Độc lập, bên cạnh tham quan không gian di tích, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật giúp không gian di sản trở nên gần gũi hơn với trẻ em và các gia đình.
Với nhiều phụ huynh, việc đưa con đến Văn Miếu dịp này không đơn thuần là một chuyến vui chơi. Đây còn là cơ hội để trẻ tìm hiểu truyền thống hiếu học, lịch sử và văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.
Chị Lê Thu Hương, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, gia đình chị lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm điểm đến để các con vừa tham quan, tìm hiểu về truyền thống hiếu học, vừa có cơ hội tham gia những trò chơi dân gian.
“Các con rất thích không gian ở đây, vừa được vui chơi vừa biết thêm nhiều điều về lịch sử, văn hóa. Đây cũng là dịp để cả gia đình có thêm thời gian bên nhau, trò chuyện và thư giãn trước khi các con bước vào năm học mới”, chị Hương chia sẻ.
