Doanh nghiệp - Doanh nhân

Lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc gặp mặt, chúc mừng ngày doanh nhân

Nguyễn Liên-CTV 13/10/2023 06:42

Các tỉnh miền núi phía Bắc (MNPB) vốn là những tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn. Để phát triển kinh tế, xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò quyết định. Lãnh đạo các tỉnh MNPB cam kết đồng hành, sẻ chia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cùng xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật và tiếp tục đồng hành, chung sức cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh Hà Giang

Tính đến nay, toàn tỉnh đang có 3.784 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số vốn đăng ký trên 36.500 tỷ đồng; trong đó, có 566 công ty cổ phần, 1.290 công ty TNHH 1 thành viên, 1.694 công ty TNHH 2 thành viên, 86 doanh nghiệp tư nhân và 1.148 đơn vị trực thuộc. Toàn tỉnh có 2.755 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đang hoạt động hiệu quả. Cộng đồng doanh nghiệp Hà Giang đang nỗ lực vượt khó từng bước phát triển; hàng năm đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách của địa phương và tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động.

ha-giang.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen các Doanh nghiệp có nhiều đóng góp vì sự phát triển tỉnh nhà

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận đóng góp cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng chia sẻ tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt; kiến tạo môi trường thực sự thuận lợi cho sản xuất, đầu tư, kinh doanh; mở ra cơ hội công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế chung tay xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển. Do đó, tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần doanh nhân Việt Nam “Tâm - Tài - Cống hiến - Phụng sự Tổ quốc - Đồng hành cùng dân tộc”; chủ động nghiên cứu chủ trương, định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh; mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh Cao Bằng

Tháng 10, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức chuỗi chương trình Cao Bằng điểm hẹn, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là dịp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ hội giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, cơ hội hợp tác vì một Cao Bằng phát triển, thịnh vượng

cb.jpg
Cao Bằng điểm đến, kết nối và phát triển
cbqw12.jpg
Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đầu tư tại Cao Bằng

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư chúc mừng đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, nội dung nhấn mạnh “Nhất quán quan điểm “đồng hành, gắn bó, chia sẻ” cùng cộng đồng doanh nghiệp, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “cùng chiến thắng và phát triển", tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển, qua đó yên tâm đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh. Bằng tình cảm và sự trân quý của mình, thay mặt UBND tỉnh, tôi chúc toàn thể các doanh nhân của tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc các doanh nghiệp luôn vững vàng, không ngừng lớn mạnh, góp phần dựng xây quê hương Cao Bằng giàu đẹp”.

Tỉnh Thái Nguyên

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên có bước phát triển đột phá, điều này đã khẳng định vai trò, trách nhiệm doanh nhân, doanh nghiệp tại tỉnh nhà, trong nước và quốc tế hoạt động trên địa bàn. Để tri ân sự đóng góp đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức, chúc mừng long trọng các doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn và các doanh nhân tiêu biểu.

tn.jpeg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 9.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 135.000 tỷ đồng. Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, hàng năm, các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động với mức thu nhập ổn định. Hiện nay, trong bảng xếp hạng VNR500, Thái Nguyên có 7/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và 4/500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam… Đặc biệt, trong số gần 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đã có những doanh nhân được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; có doanh nghiệp được công nhận là tập thể anh hùng; nhiều doanh nghiệp, doanh nhân được Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên trao tặng các phần thưởng cao quý…

Tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

blk-12.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đối thoại, chia sẻ ghi nhận đóng góp doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh luôn trân trọng các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư vì tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám mơ ước, dám nghĩ, dám làm. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư luôn tận dụng cơ hội, đổi mới để vươn lên. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư tại Hội nghị. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án ngoài ngân sách. Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh Tuyên Quang

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang ghi nhận đóng góp, chia sẻ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong tháng 9 vừa qua, Lễ hội thành Tuyên, cùng với những sự kiện đặc săc, hoành tráng thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang không thể không nhắc đến vai trò các doanh nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhà.

Đặc biệt lãnh đạo tỉnh nhà luôn ủng hộ, chia sẻ với các bạn trẻ khởi nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên địa bàn. Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trở thành ngôi nhà chung của các doanh nhân trẻ, nơi kết nối các thành viên để giao lưu, tương trợ nhau trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp... góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Tỉnh Lạng Sơn

Cộng đồng doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 60 nghìn lao động tại địa phương; mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động; nộp ngân sách nhà nước bình quân mỗi năm khoảng 650 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội do tỉnh phát động với số tiền đóng góp giai đoạn 2020-2023 khoảng 50 tỷ đồng.

ls.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao cúp và chứng nhận cho các doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ tư năm 2023

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, Lạng Sơn luôn xác định kinh tế tư nhân, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh Lào Cai

Đối với tỉnh Lào Cai, lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.175 doanh nghiệp (tăng 10,4% so với CK) và 889 đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện) với tổng vốn đăng ký đạt 94.925 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm 2023, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt trên 7.300 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.800 doanh nghiệp, đạt 53% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký. Đóng góp của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội khẳng định được vị thế quan trọng

lao-cai-12.jpg
Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam trong thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam - doanh nghiệp Start-up….

Xây dựng và phát huy năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nhân Việt Nam trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Mô hình kinh tế tuần hoàn từ khai khoáng bền vững tới sản xuất xanh, thông minh, tầm nhìn 2050, Net Zero & thương mại hóa trên toàn cầu sản phẩm pin sạc nhanh có thành phần vonfram cho xe điện EV; Phát triển bền vững ngành du lịch gắn với cam kết của Chính phủ về giảm phát thải ròng vào năm 2050; Phát huy đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc;

Tỉnh Yên bái

Tỉnh Yên Bái có 3.173 doanh nghiệp, 715 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký kinh doanh khoảng 38.000 tỷ đồng.

yen-bai-1ccc.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, thời gian tới, khẩn trương triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xác định phương châm "Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là đối tượng phục vụ"; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỉnh Sơn La

Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.400 doanh nghiệp, trong đó có 715 doanh nghiệp hội viên trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Nhiều doanh nghiệp trong điều kiện rất khó khăn vẫn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương.

son-la(1).jpg
Doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Sơn La phát triển”.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tỉnh cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sản xuất kinh doanh, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất mang lại hiệu quả cao, với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Sơn La phát triển”. Từ đó tạo nhiều việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách của Nhà nước.

Tỉnh Lai Châu

Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân để ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 cá nhân tiêu biểu vì có thành tích đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2023.

Tỉnh Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp tích cực, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời cho rằng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cần tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp, các sở, ngành để kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp, nhất là những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và của tỉnh trong các lĩnh vực…

dien-bien.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp tích cực, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện hoạt động của Hiệp hội, xây dựng phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân và tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc gặp mặt, chúc mừng ngày doanh nhân