Doanh nghiệp - Doanh nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết thực hiện "6 rõ, 1 xuyên suốt"

Thanh Phương 31/07/2026 14:57

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tô Anh Dũng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt", coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư.

Sáng 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

daibieu.jpg
Toàn cảnh buổi công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh, DCCI không đơn thuần là một bảng xếp hạng mà là "thước đo" phản ánh chất lượng điều hành, hiệu quả thực thi công vụ và mức độ đồng hành của từng sở, ngành, địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những con số trong bảng xếp hạng không chỉ cho thấy kết quả đạt được mà còn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đó là khoảng cách giữa Thanh Hóa với nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tính minh bạch, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

chutich.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ

"DCCI chính là tấm gương soi trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trong quá trình phục vụ doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Từ kết quả khảo sát, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải khẩn trương phân tích từng chỉ số thành phần, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và xây dựng giải pháp khắc phục, tuyệt đối không để những tồn tại kéo dài hoặc lặp lại.

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

traothuong.jpg
Các sở, ngành thuộc nhóm điều hành tốt được vinh danh

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện "1 xuyên suốt", nghĩa là một người chịu trách nhiệm xuyên suốt đến khi hoàn thành công việc, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển việc lòng vòng giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo ông, đây sẽ là nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành của tỉnh nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm mọi công việc đều có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Thanh Hóa cũng đang rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc; xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ theo KPI và ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực. Những hồ sơ chậm tiến độ sẽ được cảnh báo tự động, đồng thời là căn cứ xem xét trách nhiệm, đánh giá và bố trí cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kết quả DCCI không chỉ dừng lại ở việc công bố thứ hạng mà phải trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Ông cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ quá trình giải quyết thủ tục.

Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; từng bước số hóa toàn bộ thủ tục hành chính để hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện.

"Tôi mong muốn sẽ có ngày bộ phận 'một cửa' không còn người dân phải đến trực tiếp làm thủ tục, bởi mọi quy trình đều được thực hiện trên môi trường số", Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

vcci.jpg
Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ

Theo kết quả DCCI năm 2025, ở khối sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực X đứng đầu với 77,88 điểm, tiếp theo là Sở Y tế (75,92 điểm), Sở Tài chính (72,77 điểm) và Sở Khoa học và Công nghệ (70,77 điểm).

Ở cấp xã, có 80 xã, phường được xếp hạng tốt. UBND xã Sao Vàng dẫn đầu với 86,31 điểm, tiếp theo là UBND xã Hoằng Hóa (85,65 điểm) và UBND xã Hà Long (85,22 điểm).

Báo cáo DCCI cũng chỉ ra một số điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ như thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; chất lượng phục vụ giữa các cơ quan chưa đồng đều; việc công khai thông tin quy hoạch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại một số địa phương còn hạn chế.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, đồng thời đổi mới phương thức thu hút đầu tư theo hướng lấy chất lượng điều hành và dịch vụ công làm lợi thế cạnh tranh, tạo niềm tin để doanh nghiệp lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến đầu tư lâu dài.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đánh giá Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong triển khai DCCI trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thể hiện quyết tâm duy trì động lực cải cách, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết thực hiện "6 rõ, 1 xuyên suốt"